Malaysia tăng cường sức mạnh không quân

Bộ Quốc phòng Malaysia đã quyết định mở cùng lúc 2 gói thầu chọn nhà cung cấp cho quân đội nước này các máy bay chiến đấu và máy chi huy và cảnh bảo sớm trên không.

Theo Flightglobal, 2 gói thầu nói trên của quân đội Malaysia sẽ có thời hạn kéo dài từ năm 2011-2015 và là một phần của chương trình hiện đại hóa quân đội của quốc gia Đông Nam Á này trong giai đoạn 2011-2015. Hiện tại, quân đội Malaysia đang tỏ ra rất quan tâm tới các chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet của hãnh Boeing, F-16 Fighting Falcon của Lockheed Martin và JAS 39 Gripen của Saab (Thụy Điển). Phía Nga dự định tham gia gói thầu cung cấp máy bay chiến đấu mới cho Malaysia với sản phẩm máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30. Dự kiến, Malaysia sẽ mua khoảng từ 36-40 máy bay chiến đấu mới để thay thế cho phi đội máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-5 cũ của mình. Theo đánh giá của Flightglobal, hãng Boeing và cơ quan phụ trách xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport được đánh giá là 2 nhà thầu tiềm năng trong cuộc đua này. Hiện tại, quân đội Malaysia đang sở hữu các chiến đấu cơ F/A-18D Hornet mua từ những năm 1990 và 18 máy bay Su-30MKM mua từ năm 2003. Còn về gói thầu mua các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không của Malaysia, cuộc đua chỉ diễn ra giữa 2 đối thủ là Northrop Grumman với E-2 Hawkeye và hãng Saab với Erieye. Ngoài 2 gói thầu lớn nói trên, quân đội Malaysia cũng công bố kế hoạch mua 4 máy bay tuần tra CN-235 do Indonesian Aerospace (Indonesia) sản xuất. Dự kiến, hợp đồng mua 4 máy bay nói trên sẽ được ký trong tháng 4 tới. Hiện tại, giá trị của hợp đồng này vẫn được giấu kín. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/107260/Default.aspx