Malaysia: Tăng sử dụng nhiên liệu sinh học

Chính phủ nước này kêu gọi các công ty xăng dầu bù giá cho dầu diesel pha dầu cọ, khi loại dầu này được bán ra thị trường. Theo đó, lượng dầu pha tỉ lệ 5% dầu cọ và 95% dầu diesel sẽ được áp dụng tại nước sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới này. Chính phủ Malaysia cho biết việc sử dụng dầu kết hợp này nhằm tận dụng lượng dầu sản xuất trong nước và duy trì giá dầu cọ ở mức ổn định.

Ngày 25.3, chính phủ Malaysia cho biết kể từ tháng 6.2011, dầu sinh học sẽ được sử dụng kết hợp với dầu diesel trên cả nước, sau bốn năm trì hoãn. Chính phủ sẽ xây dựng 6 kho chứa hỗn hợp trị giá khoảng 12,9 triệu USD. Các công ty dầu khí như Petronas, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil và Caltex sẽ trợ giá cho nhiên liệu sinh học hỗn hợp tại các trạm bán xăng dầu. Giá dầu diesel tại Malaysia được chính phủ quy định hiện ở mức 0,5 USD/lít, thấp nhất châu Á. Theo các nhà sản xuất dầu sinh học Malaysia, việc trộn 5% dầu cọ vào dầu diesel khiến giá dầu hỗn hợp tăng lên đôi chút. K.D (theo The Star)

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail30.aspx?columnid=30&fld=htmg/2010/0325/64780&newsid=64780