Malaysia từ chối điều tra chung vụ Kim Jong-nam với Triều Tiên

Ngày 20/2, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên về việc điều tra chung vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Ông Kim Jong-nam. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước báo giới, ông Najib đã bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ và cảnh sát nước này bởi họ “rất khách quan” khi làm việc.

“Chúng tôi không có lý do gì để bôi xấu Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên hiểu rõ rằng chúng tôi đang áp dụng các quy định pháp luật ở Malaysia”, Straitimes dẫn lời Thủ tướng Malaysia cho biết.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, Ngoại trưởng Aman cũng khẳng định lại rằng cuộc điều tra do cảnh sát Malaysia tiến hành về cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam là hoàn toàn “công minh, không có sự sợ hãi hoặc thiên vị”.

Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã qua đời ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/2 trên đường trở về Ma Cao.

Cảnh sát Malaysia cho biết người được cho là ông Kim Jong-nam đã gặp vấn đề về sức khỏe khi đang chuẩn bị lên chuyến bay.

Người đàn ông 45 tuổi đi đến quầy lễ tân và nói rằng ai đó đã xoa chất lạ lên mặt, khiến ông cảm thấy choáng váng. Nhân viên sân bay nhanh chóng đưa ông tới bệnh viên gần đó, nhưng ông ấy đã qua đời trên đường đi cấp cứu.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/malaysia-tu-choi-dieu-tra-chung-vu-kim-jong-nam-voi-trieu-tien-d36448.html