Mali: Tấn công khủng bố gần Bamako, ít nhất 2 người thiệt mạng

Nguồn tin an ninh Mali cho biết có ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ngày 18/6 nhằm vào một khu nghỉ dưỡng gần thủ đô Bamako.

Binh sỹ Mali chống lại khủng bố. (Nguồn: maliactu.net)

Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traoré khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố. Các phần tử thánh chiến đã tấn công nhằm vào trại Kangaba - một điểm nghỉ mát thu hút nhiều du khách nước ngoài nằm ở ngoại ô Bamako.

Nhân chứng cho biết, các phần tử thánh chiến đã hô vang “Allahu akbar” (Thánh Allah vĩ đại).

Vụ tấn công này đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng trong đó có một phụ nữ người Pháp gốc Gabo.

Các lực lượng đặc nhiệm của Mali với sự hỗ trợ của lực lượng Pháp và Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (Minusma) đã giải cứu khoảng 20 con tin bị các tay súng thánh chiến bắt cóc.

Cuộc tấn công gần đây nhất nhằm vào người phương Tây do các phần tử thánh chiến thực hiện là vào tháng 3/2016, xảy ra tại khách sạn Bắc-Nam, Bamako, là nơi cư trú của nhân viên Phái bộ Liên minh châu Âu hỗ trợ lực lượng vũ trang Mali (EUTMMali).

Ngày 20/5/2015, một cuộc tấn công nhằm vào khách sạn Radisson Blu đã khiến 22 người thiệt mạng (trong đó có 2 kẻ tấn công).

Tổ chức khủng bố Al-Qeada tại khu vực Maghreb (AQMI) thừa nhận đã phối hợp với nhóm thánh chiến Mokhtar Belmokhtar của Algeria thực hiện vụ tấn công. Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng gần như liên tục tại Mali kể từ cuộc tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mali-tan-cong-khung-bo-gan-bamako-it-nhat-2-nguoi-thiet-mang/452030.vnp