Man City 1-1 Liverpool: Pep Guardiola và “tử huyệt” ở đôi cánh

HLV Pep Guardiola đang phải đau đầu tìm cách khỏa lấp điểm yếu ở hai hành lang cánh để giúp Man City sống sót qua mỗi trận đấu. May mắn cho The Citizens khi họ đã cầm hòa được Liverpool trong một ngày phải bay trên đôi cánh mệt mỏi, thiếu sức sống.

Man City bước vào cuộc tiếp đón Liverpool với cặp hậu vệ cánh khá “dị” là Gael Clichy và Fernandinho. Đây đều là hai cái tên không thể mang lại sự an tâm vì đã luống tuổi và không có được tốc độ tốt để đối phó với những ngôi sao tốc độ của The Kop như Mane hay Coutinho.

Gael Clichy đã trải qua một trận đấu tồi tệ cho dù các mũi công bên phía Liverpool không chơi thực sự tốt. Thậm chí, có thể nói Clichy chính là người chơi kém nhất của City ở trận đấu vừa qua. Hậu vệ người Pháp khiến cho Man City phải chịu một quả penalty sau một pha phá bóng khiến các khán giả mường tượng tới một pha đánh võ ở giải WWE.

Clichy có pha phạm lỗi thô thiển với Firmino

Ở mặt trận tấn công, Clichy cũng không tạo ra được bất kỳ đóng góp cụ thể nào. Leroy Sane thường xuyên bị đặt vào những tình huống 1 đánh 1 cùng với Clyne và chịu thất bại. Nhưng nếu nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ Clichy, chắc chắn tiền vệ trẻ người Đức sẽ có thêm đất diễn và bùng nổ hơn nhiều.

Trong khi đó, ở hành lang cánh phải, Fernandinho cũng không có một trận đấu tốt khi bị đẩy xuống đá hậu vệ phải. Trước khi được chuyển vào đá ở vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm ở phút 64, ngôi sao người Brazil gần như không có một đóng góp cụ thể nào cho mặt trận tấn công. Thậm chí, cầu thủ 31 tuổi còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách chỉ vài mét.

Fernandinho bị đẩy vào vị trí trái sở trường do Man City không có hậu vệ cánh chất lượng

Điều đáng buồn với Man City là Fernandinho chỉ được thuyên chuyển vào đá tiền vệ trung tâm chỉ vì Yaya Toure liên tục bị các cầu thủ Liverpool xuyên thủng chứ không phải do HLV Pep Guardiola có một cái tên tốt hơn ở vị trí hậu vệ phải trên ghế dự bị. Trên thực tế, sự có mặt của Bacary Sagna ở những phút cuối cùng giới hạn khả năng tấn công của Man xanh rất nhiều.

Cách đây vài ngày, đội bóng thành Manchester cũng đã phải rời khỏi sân chơi Champions League một cách tủi hổ cũng chỉ vì cặp hậu vệ cánh già nua Clichy – Sagna. Cả hai bàn thua đầu tiên của The Citizens đều xuất phát từ những tình huống mà các cầu thủ Monaco tận dụng rất tốt sơ hở ở vị trí của Sagna. Khả năng phòng ngự dở tệ của cặp hậu vệ biên là nguyên nhân chính khiến City phải chịu những đòn đánh vỗ mặt liên tiếp từ phía đối thủ và cuối cùng đã không thể đứng vững. Ở trận đấu đó, Pep Guardiola cũng chỉ có trên ghế dự bị một hậu vệ biên đã luống tuổi là Zabaleta, người đã tuyên bố sẽ chia tay sân Etihad sau mùa giải năm nay.

Triết lý của HLV Pep Guardiola đòi hỏi rất nhiều từ bộ đôi hậu vệ cánh. Những cầu thủ này cần phải có nền tảng thể lực tương đối tốt để tham gia pressing ngay từ phía phần sân đối phương, đồng thời có thể trở về phần sân nhà trong một thời gian ngắn nếu như chiến lược cướp bóng từ phần sân đối phương phá sản. Khả năng hỗ trợ tấn công tốt cũng là một yêu cầu tất yếu bởi đội bóng của Pep Guardiola luôn cầm bóng nhiều và cần những phương án để khoan phá hàng phòng ngự đối thủ.

HLV Guardiola đang phải đối mặt với những kết quả tệ hại chỉ vì đôi cánh quá làng nhàng

Phương pháp triển khai bóng của Man City cũng dựa rất nhiều vào hai hậu vệ biên, bằng chứng là Clichy nằm trong số 5 cầu thủ chuyền nhiều nhất trên sân ở trận đấu với Liverpool vừa qua. Tuy nhiên, dễ nhận thấy rằng những hậu vệ cánh mà The Citizens hiện có không đủ đẳng cấp để đảm đương nhiệm vụ do Pep Guardiola giao phó.

Nhà cầm quân 47 tuổi dĩ nhiên hiểu rõ điểm yếu này trong đội hình của Man City. Ông đã từng nghĩ ra một vài giải pháp thay thế như sử dụng Navas hay mới nhất là Fernandinho ở hành lang cánh. Nhưng những phương án này đều không thể giúp ông nâng cao sức mạnh cho đôi cánh yếu ớt của Man City ở mùa giải năm nay.

Những sự bổ sung ở vị trí hậu vệ biên của Man xanh vào kỳ chuyển nhượng hè tới là điều tất yếu. Để thành công tại sân Etihad, chiến lược gia người Tây Ban Nha thực sự cần có những ngôi sao chất lượng hơn trấn giữ ở hai hành lang cánh. Những hậu vệ biên của City hiện nay rõ ràng chẳng thể so sánh được với các học trò xuất sắc của Pep tại Barca hay Bayern như Dani Alves, Jordi Alba hay Philipp Lahm.

Thông số trận đấu Man City vs Liverpool

Xuân Phong (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/man-city-11-liverpool-tu-huyet-doi-canh-172-156242.html