Man.City - Man.United: Nhiệm vụ chính, và... “động cơ phụ”

Nhiệm vụ chính yếu của Man.City là giữ được vị trí số 4 như hiện nay nhằm giành quyền vào Champions League mùa tới. Nhưng theo lời tiền vệ đang tỏa sáng Adam Johnson thì có thể đội hình Man.City sẽ đá với Man.United bằng “động cơ phụ” nhiều hơn - họ sẽ muốn dập tắt luôn hy vọng vô địch của đối thủ lớn cùng thành phố.

Thật vậy, trong trường hợp Adam Johnson cùng đồng đội vượt qua Man.United và Chelsea cũng giành thắng lợi trên sân Tottenham, chẳng những Man.City sẽ củng cố được vị trí với cách biệt 4 điểm trước Tottenham mà khoảng cách giữa ngôi đầu bảng của Chelsea với vị trí số 2 của Man.United cũng giãn rộng thành 7 điểm. Và 7 điểm khi chỉ còn 3 lượt trận thì chiếc cúp vô địch sẽ gần như chắc chắn thuộc về Chelsea. Adam Johnson nói: “Nếu chúng tôi lấy được 3 điểm, điều đó sẽ rất quan trọng cho một chỗ trong “Top 4”. Mặt khác, giới mộ điệu City cũng đang rất muốn xóa sổ hy vọng vô địch của Man.United. Vì thế, trận derby vào thứ Bảy này sẽ càng thêm đặc biệt”. o0o Mặc dù vậy, đối với Johnson cũng như các CĐV của Man.City, có lẽ trận derby này vẫn chưa đặc biệt bằng đối với tiền đạo Carlos Tevez. Rời Man.United trong tâm trạng bực bội đắng cay vào mùa hè năm ngoái, đầu quân cho Man.City, Tevez đã cố gắng chứng tỏ những giá trị mà trong 2 năm trước đó ở Old Trafford anh đã không được CLB cũ thừa nhận. Thi đấu nhiệt tình, phong độ sáng chói, Tevez đã ghi tới 28 bàn cho Man.City. Trong đó có 3 bàn vào lưới Man.United. Chỉ có điều, Tevez vẫn chưa thắng được Man.United theo đúng nghĩa là thắng. Ở trận lượt đi trong khuôn khổ Premier League, Man.City của anh thua 3-4 trên sân Old Trafford. Ở bán kết Cúp Liên đoàn, anh đã ghi 2 bàn cho Man.City thắng 2-1 ở lượt đi và tiếp tục ghi một bàn nữa trong trận lượt về, nhưng rốt cuộc Man.United vẫn vào chung kết với kết quả 3-1 nhờ một bàn thắng giờ chót của Wayne Rooney. Cho nên, theo Adam Johnson, tất cả những gì Tevez mong chờ nhiều nhất là làm sao phải ghi được bàn thắng quyết định vào lưới Man.United, mang lại chiến thắng cho Man.City kỳ này. Và Tevez sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được bàn thắng đáng nhớ đó. Johnson nói: “Riêng với Tevez thì anh ấy sẽ càng quyết tâm hơn, chắc chắn như vậy. Nếu hỏi Tevez thì anh ấy sẽ sẵn sàng đổi tất cả những bàn thắng trước đây chỉ để lấy một bàn quyết định vào thứ Bảy này”. Liệu Johnson có nghĩ rằng Man.United đang hối tiếc vì để Tevez đầu quân cho Man.City? “Có thể lắm. Bất cứ đội bóng nào cũng phải hối tiếc nếu để một tiền đạo đẳng cấp như Tevez ra đi và chứng kiến số bàn thắng Tevez ghi được sau đó. Đầu quân cho Man.City, Tevez đã trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn trong việc chứng tỏ giá trị của mình và hiển nhiên là anh ấy đã làm được điều đó”. o0o Cũng theo Adam Johnson, Tevez và Rooney của Man.United không chỉ là những tiền đạo hay nhất Premier League hiện nay. Họ còn là những tiền đạo hàng đầu thế giới: “Đó là 2 trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện thời, cùng với Lionel Messi của Barcelona. Cả Tevez lẫn Rooney đều có tên trong danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh của PFA (Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề tại Anh quốc), điều đó nói lên tất cả. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có Tevez. Và dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng trong cuộc so tài với Rooney, Tevez sẽ là người chiến thắng”... 12 lần chỉ có một trận hòa Thành phố Manchester đã chứng kiến rất nhiều và rất nhiều các trận derby giữa Man.Xanh và Man.Đỏ. Nhưng có lẽ hiếm trận nào hứa hẹn căng thẳng bằng trận derby hôm nay. Man.United sẽ ra sân City of Manchester Stadium vẫn với tư thế đàn anh, đầy kiêu hãnh. Dưới mắt họ, đối thủ láng giềng Man.City vẫn chỉ như một đội bóng nhỏ. Man.City càng lớn mạnh lên thì rõ ràng Sir Alex càng muốn hạ thấp đối thủ này xuống. Tuy nhiên, rất có thể chính cái suy nghĩ ấy sẽ khiến họ gặp áp lực nhiều hơn mặc dù sự trở lại của chân sút số một Rooney - nếu anh trở lại - chắc chắn sẽ giúp cả đội hình lên tinh thần. Điều gì có thể xảy ra nếu hàng phòng thủ thiếu Rio Ferdinand của Man.United bị hàng tấn công có Tevez của City chọc thủng lưới trước? Man.United rất có thể sẽ thua đậm trong sự kiêu hãnh của họ. Vì đã nhắc đến chuyện ghi bàn thì trận thua Chelsea 1-2 và trận hòa Blackburn 0-0 mới đây đã cho thấy Man.United hầu như chẳng còn biết dựa vào ai ngoài Rooney. Ngược lại, trong 3 vòng đấu mà Man.City gần như tấn công bằng 4 tiền đạo và ghi tổng cộng 14 bàn, phong độ tỏa sáng của Bellamy, Tevez và cả Adebayor là điều không ai chối cãi. Dựa theo những gì đã diễn ra thì ít nhất cũng phải có một trong bộ 3 kể trên ghi được bàn thắng vào lưới Man.United. Vả chăng, những trận derby thành Manchester ở mùa này đâu thiếu bàn thắng. Ở trận Premier League tại Old Trafford vào tháng 9-2009 là 4-3 cho Man.United. Ở bán kết Cúp Liên đoàn gần đây là 2-1 cho Man.City rồi 3-1 cho Man.United. Có tổng cộng 14 bàn cả thảy qua 3 lần gặp mặt. Theo một chuyên gia dự đoán ở Anh, trận derby thứ tư diễn ra hôm nay sẽ có 4 bàn chia đều cho 2 đội. Hãy chờ xem có đúng như vậy không. Thống kê cho thấy trong kỷ nguyên Premier League, 12 lần gặp nhau trước đây trên sân Man.City chỉ có đúng một trận hòa vào năm 1993. Kể từ đó, Man.City thắng 4 lần và Man.United thắng 7 trận. Lần thứ 7 của Man.United diễn ra ở mùa trước, Rooney ghi bàn quyết định trước khi Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu... Phương Lan - Tiến Minh tổng hợp Carlos Tevez đang khát khao ghi được bàn thắng quyết định vào lưới Man Đỏ.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2010/4/223725/