Ấn Độ: Phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 nguy hiểm với những người đã tiêm chủng

Theo một kết quả nghiên cứu của các bác sĩ Ấn Độ, hầu hết các trường hợp mắc COVID19 ở Ấn Độ sau khi tiêm chủng toàn bộ hoặc một phần đều bị nhiễm dòng SARSCoV2 B.1.617.

Cụ thể, các bác sĩ thuộc Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ ở Delhi và Viện Sinh học Tích hợp và Di truyền học đã thực hiện một nghiên cứu và xác định được 63 trường hợp nhiễm bệnh đột phát ở Ấn Độ, đó là trường hợp khi một người đã được tiêm chủng mắc đúng loại bệnh mà vaccine lẽ ra phải ngăn ngừa.

Khử trùng phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ

Trong 63 trường hợp nhiễm trùng đột phát, 36 bệnh nhân đã được tiêm hai liều vaccine, trong khi 27 bệnh nhân khác được tiêm một liều vaccine. 10 bệnh nhân được tiêm Covishield (là vaccine của AstraZeneca - Oxford do Anh phát triển được sản xuất tại Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII), mang nhãn hiệu COVISHIELD); 53 bệnh nhân được tiêm Covaxin.

Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 37 tuổi (21-92), bao gồm 41 nam và 22 nữ. Không ai trong số bệnh nhân mắc bệnh đi kèm có thể dẫn đến nhiễm trùng đột phát, nghiên cứu cho biết.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các bệnh nhân mắc chủng từ dòng B.1.617.

Cụ thể, B.1.617.2 là dòng chiếm ưu thế với 23 mẫu, trong đó 12 mẫu là của những người đã được tiêm chủng đầy đủ và 11 mẫu của những người đã tiêm chủng một phần. Bốn mẫu và một mẫu lần lượt thuộc các dòng B.1.617.1 và B.1.1.7.

Điều đáng nói là, đây không phải nghiên cứu đầu tiên cho thấy biến thể B.1.617 có khả năng kháng lại một phần kháng thể người đã tiêm vaccine.

Trước đó, AFP cho biết các nhà nghiên cứu thuộc Viện Pasteur (Pháp) đã tiến hành nghiên cứu hiệu quả bảo vệ của vắc xin Pfizer/BioNTech - loại vaccine ngừa COVID-19 phổ biến và được đánh giá cao hiện nay - trước biến thể virus B.1.617 phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Họ lấy mẫu của 28 nhân viên y tế ở thành phố Orleans, trong đó 16 người đã tiêm 2 liều vaccine Pfizer và 12 người đã tiêm 1 liều vaccine AstraZeneca.

Kết quả: nhóm đã tiêm vaccine Pfizer vẫn sản sinh ra kháng thể chống lại B.1.617, nhưng số lượng ít hơn 3 lần so với lượng kháng thể sinh ra chống lại biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu ở Anh.

Chủng B.1.617 lần đầu tiên được xác định ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Nó còn có tên là dòng đột biến kép, gần đây chủng này được tìm thấy ở nhiều quốc gia.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp để gọi tên các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) để “Không quốc gia nào nên bị kỳ thị vì đã phát hiện và báo cáo các biến thể”. Theo đó, biến thể từ Ấn Độ B.1.617 được chia thành các dòng phụ, trong đó biến thể B.1.617.2 sẽ là Delta và biến thể B.1.617.1 được gọi là Kappa.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/an-do-phat-hien-bien-chung-sars-cov-2-nguy-hiem-voi-nhung-nguoi-da-tiem-chung-188670.html