Man United chú ý, Jose Mourinho là 'máy xay' tài năng trẻ!

Một trong số ít những mặt tích cực trong khoảng 2 năm làm việc của Louis van Gaal tại Manchester United là ông đã duy trì bản sắc của Quỷ đỏ với việc cho trình làng hàng loạt ngôi sao "cây nhà lá vườn".

Mùa giải trước, đó là 2 hậu vệ Tyler Blackett và Paddy McNair, còn đến mùa này, người hâm mộ Quỷ đỏ đã chứng kiến sự xuất hiện của những tài năng trẻ từ lò đào tạo nhà như tiền đạo Marcus Rashford và hậu vệ Cameron Borthwick-Jackson hay tiền vệ Jesse Lingard. Tất cả đều là sản phẩm của học viện trẻ Man United.

Nhiều cầu thủ trẻ MU đã nổi tiếng nhờ Louis van Gaal

Nhưng sự ra đi của Van Gaal và sự xuất hiện của Jose Mourinho tại Old Trafford đã dấy lên lo ngại rằng truyền thống đáng tự hào giàu bản sắc của Man United có thể đi đến giai đoạn kết thúc.

Cần nhớ rằng, kể từ tháng Mười năm 1937, Man United chưa 1 lần ra sân mà không có một cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong đội hình của họ. Và đã có tới tổng cộng 3803 tài năng từ lò đào tạo trẻ trình làng trong đội 1 MU.

Nhưng trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, Jose Mourinho thường sử dụng những cầu thủ đã thành danh và đảm bảo tính ổn định, do đó vị HLV 53 tuổi này rất ít khi trao cơ hội cho các tài năng từ lò đào tạo trẻ.

Tại Porto, rồi đến Chelsea, Inter Milan và Real Madrid rồi trở về Chelsea, Jose Mourinho luôn được coi là "máy xay" tài năng trẻ khi có quá ít tài năng "cây nhà lá vườn" được chiến lược gia người Bồ Đào Nha trao cơ hội ra sân trong đội hình chính, đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng.

Tương lai của Marcus Rashford, Jesse Lingard được dự báo rất khó khăn cùng Jose Mourinho

Vì vậy, sau một mùa giải mà các ngôi sao trẻ đã gây nhiều ấn tượng, người hâm mộ Quỷ đỏ càng trở nên lo lắng hơn cho những Marcus Rashford, Borthwick-Jackson hay Jesse Lingard.

Hãy nhìn lại số ít những ngôi sao trẻ được Jose Mourinho tin dùng trong 12 năm sự nghiệp cầm quân vừa qua để cho thấy mối lo ngại của người hâm mộ Quỷ đỏ là hoàn toàn có cơ sở.

Porto (1/2002 đến 6/2004)

Ra mắt các tài năng của học viện: Ricardo Costa, Joca, Hugo Luz

Giúp FC Porto giành chức vô địch UEFA Cup năm 2003 và Champions League một năm sau đó với những cựu danh thủ như Deco, Ricardo Carvalho và Maniche.

Tại đội bóng Bồ Đào Nha, Jose Mourinho rất ít sử dụng các cầu thủ trẻ, ngoại trừ Carlos Alberto, người mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 trước AS Monaco trong trận chung kết, lúc đó chỉ 19 tuổi nhưng anh chuyển đến từ CLB Fluminense của Brazil.

Mourinho đã triệu tập Ricardo Costa từ đội B lên, nhưng ngôi sao này cũng "mất hút" từ ngày ra mắt đội 1, và anh đã có hơn 100 trận ra sân kể từ sau khi Mourinho ra đi.

Tiền vệ phòng ngự Joca và hậu vệ Hugo Luz cũng được gọi lên đội 1, nhưng số lần được vào sân cùng các đàn anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chelsea (6/2004 đến 9/2007)

Jose Mourinho giúp Chelsea trở thành một thế lực ở nước Anh

Ra mắt các tài năng của học viện: Anthony Grant, Steven Watt, Jimmy Smith, Michael Woods, Ben Sahar, Sam Hutchinson, Lenny Pidgeley

Mourinho giúp Chelsea vô địch 2 mùa liên tiếp tại Premier League để tạo nên thương hiệu 'Special One' như bây giờ. Tuy nhiên, chiến công của The Blues gắn liền với những ngôi sao lừng danh như John Terry, Petr Cech và Arjen Robben, còn gần như chẳng có ngôi sao nào từ học viện Chelsea được nhắc tới trong nhiệm kỳ đầu của ông ở Stamford Bridge.

Tiền vệ trẻ Anthony Grant được thay người trong trận đấu với Manchester United hồi tháng 5/2005, nhưng anh cũng lập tức bị đẩy đi cho mượn ngay trong mùa hè năm đó. Hậu vệ Steven Watt chơi 1 trận ở FA Cup với Scunthorpe và được vào thay người duy nhất 1 trận trong trận đấu với Swansea năm 2006 trước khi bị đẩy đi.

Jimmy Smith gia nhập học viện Chelsea từ năm 9 tuổi nhưng chỉ được vào sân thay người ít phút trước khi bị đẩy đi theo dạng cho mượn. Ngay cả ngôi sao trẻ rất được kỳ vọng được Mourinho mang về từ Leeds United lúc 16 tuổi, nhưng Michael Woods cũng chỉ được chơi vỏn vẹn 1 trận cho Chelsea.

Ngoài ra, những ngôi sao trẻ từng rất được kỳ vọng ở Chelsea là Ben Sahar, Sam Hutchinson, Lenny Pidgeley cũng chỉ chơi nhiều nhất là vài trận trước khi bị chiến lược gia người Bồ Đào Nha "tống khứ" khỏi Stamford Bridge.

Thực sự, trong đội 1 của Chelsea trong hơn 3 năm dẫn dắt của Jose Mourinho (2004-07), không có chỗ cho những ngôi sao trẻ trưởng thành từ học viện câu lạc bộ.

Inter Milan (6/2008 đến 5/2010)

Mourinho giúp Inter Milan giành cú ăn 3 lịch sử mùa 2009/10

Ra mắt các tài năng của học viện: Davide Santon, Rene Krhin, Giulio Donati, Alen Stevanovic, Francesco Bolzoni

Giúp Inter Milan giành cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2009/10 với chức vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League nhưng sau khi Jose Mourinho ra đi, "di sản" để lại cho sân Giuseppe Meazza là con số 0 tròn trĩnh, với chẳng có lứa cầu thủ kế cận nào có đủ khả năng bảo vệ các chức vô địch kể trên.

Những Davide Santon, Slovenian, Rene Krhin cũng chỉ nhiều nhất có 5 trận ra sân từ băng ghế dự bị, còn Alen Stevanovic và Francesco Bolzoni được Jose Mourinho trình làng ở đội 1 những chỉ có vỏn vẹn 1 trận ra sân. Đó là lý do hầu hết những ngôi sao trẻ rất được kỳ vọng của Inter cách đây 6 năm thì gần như "mất hút" ở thời điểm hiện tại.

Real Madrid (5/2010 đến 6/2013)

Alvaro Morata là một trong số ít những cầu thủ được Mourinho cho ra mắt đã thành danh

Ra mắt các tài năng của học viện: Antonio Adan, Alex Fernandez, Jese, Jose Rodriguez, Juan Carlos, Tomas Mejias, Fabinho, Nacho, Alvaro Morata, Joselu, Denis Cheryshev, Casemiro, Diego Llorente, Omar Mascarell, Fernando Flores, David Mateos, Juan Carlos, Pablo Sarabia

3 năm làm việc của Jose Mourinho ở Bernabeu thực sự là một giai đoạn hỗn loạn khi đội bóng của ông phải có nhiệm vụ chiến đấu với 1 Barcelona rất hưng thịnh, và áp lực đó khiến "Người đặc biệt" khó có thể dám mạo hiểm sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, cho dù lò Học viện đào tạo trẻ của Real Madrid cũng rất danh tiếng và sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng.

Có lẽ cầu thủ trẻ được Jose Mourinho tin tưởng nhất trong sự nghiệp cầm quân là trung vệ Raphael Varane. Kế đến là tiền đạo Álvaro Morata, người đã có 52 trận chơi cho Real Madrid trước khi gia nhập và thăng hoa ở Juventus. Hai cầu thủ hiếm hoi thuộc diện "cây nhà lá vườn" của Real Madrid giờ đây cũng là những mục tiêu hàng đầu mà Jose Mourinho muốn đưa về Man United.

Tiếp đến là ngôi sao đang được Zinedine Zidane tin tưởng trong đội hình của Real Madrid, Jesé Rodríguez được Mourinho cho ra mắt ở Copa del Rey trong mùa 2011/12 và anh đã khẳng định được mình để thường xuyên có mặt trong đội hình chính đội chủ sân Bernabeu.

Tương tự như vậy hậu vệ Nacho, người đã được Mourinho cho ra mắt ở trận gặp Valencia hồi tháng 4/2011 (Real thắng 6-3) và kể từ đó anh đã chơi 79 trận cho Real Madrid.

Có thể thấy, Jose Mourinho luôn rất thận trọng trong việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tại học viện, do đó ông luôn coi Copa del Rey là nơi thử nghiệm và kiểm chứng trước khi đưa vào danh sách tại La Liga.

Ngoài những cái tên nổi bật kể trên, những Tomas Mejias, Denis Cheryshev và Omar Mascarell cũng được Mourinho cho ra mắt đội 1 Real nhưng họ không một lần được tái xuất tại Bernabeu dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Chelsea (6/2013- 12/2015)

Mourinho từng hứa giúp Ruben Loftus-Cheek trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới

Ra mắt các tài năng của học viện: Lewis Baker, Dominic Solanke, Ruben Loftus-Cheek, John Swift, Andreas Christensen, Bertrand Traore

Ở kỷ nguyên thứ 2 của Mourinho tại Chelsea, học viện của đội bóng thành London rất dồi dào với nhiều cầu thủ tài năng khi họ gặt hái được nhiều danh hiệu ở cấp độ trẻ.

Thậm chí, Mourinho đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ thất bại nếu không biến những tài năng trẻ "cây nhà lá vườn" như Ruben Loftus-Cheek và Dominic Solanke thành cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Vì thế, ông đã cho ra mắt một vài cầu thủ nhưng rồi chẳng ai trong số họ đã giành được vị trí chính thức trong "bộ khung" mà Jose Mourinho xây dựng với những cầu thủ thành danh như Costa, Fabregas, Hazard, Matic, William...để giúp Chelsea nâng cao chức vô địch Premier League mùa 2014/15.

Chẳng hạn như tiền vệ trẻ Lewis Baker là 1 ví dụ, anh đã được ra mắt tại FA Cup trong trận đấu với Derby nhưng cũng bị đẩy đi cho mượn ngay sau đó. Cầu thủ nhiều triển vọng Loftus-Cheek thì khả quan hơn một chút nhưng phần lớn trong số 19 lần ra sân trong đội 1 của anh là kể từ khi Guus Hiddink lên thay thế Jose Mourinho hồi tháng 12 năm ngoái.

Những John Swift, Andreas Christensen, Bertrand Traore cũng chỉ được ra sân ở một vài trận đấu ở FA Cup hay League Cup trước khi bị đẩy đi cho mượn

Như vậy, trong 2 năm rưỡi dẫn dắt Chelsea vừa qua trước khi "thất nghiệp" rồi nhiều khả năng chuyển đến Man United, Jose Mourinho đã biến học viện trẻ của Chelsea thành nơi cung cấp những "mặt hàng" cho mượn khá chất lượng ở các đội bóng khắp châu Âu. Trong sự nghiệp 10 năm cầm quân trước đó của chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng vậy, ông không dám "đánh cược" vào các ngôi sao trẻ, giống như cách Louis van Gaal đã làm trong 2 năm ở Old Trafford. Đó chính là lý do người hâm mộ Quỷ đỏ lo lắng cho tương lai của những Marcus Rashford, Borthwick-Jackson hay Jesse Lingard.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-united-chu-y-jose-mourinho-la-may-xay-tai-nang-tre-171-186233.html