Man United dứt điểm trúng khung gỗ 27 lần, Pogba chiếm 1/3

Man United không chỉ phát điên với số trận hòa ở Premier League mùa này mà họ cũng rất thường xuyên dứt điểm trúng khung gỗ.

Những pha dứt điểm thiếu may mắn trong trận hòa Everton hôm thứ Ba đã nâng tổng số lần sút chạm khung gỗ của Man United mùa này lên con số 27 và Paul Pogba là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất.

“Paul là chuyên gia sút cột dọc. 8, 9 hay 10 lần gì đó”, Jose Mourinho cho biết. Chính xác thì trận đấu với Everton đánh dấu pha dứt điểm trúng khung gỗ thứ 9 của tiền vệ người Pháp tại Man United, ngang bằng với Kevin de Bruyne của Man City.

Sự thiếu may mắn của Pogba bắt đầu với pha dứt điểm trúng khung gỗ khi trận trận gặp Watford hồi tháng 9 đang có tỉ số 0-0. Sau đó, “Quỷ đỏ” nhận thất bại cuối cùng.

Khoảng gần 1 tháng sau, Pogba đánh đầu chạm xà chỉ ít phút sau khi Stoke City gỡ hòa để ấn định kết quả trận đấu tại Old Trafford.

1 tháng sau, Pogba lại dứt điểm trúng khung gỗ trong trận thắng của Man United trước Man City tại cúp Liên đoàn.

Ngoài ra, ngôi sao người Pháp còn “làm bạn” với xà ngang cột dọc trong trận gặp Tottenham hồi tháng 12 rồi Sunderland và Middlesbrough tại Premier League. Anh mang theo vận rủi đó ra cả đấu trường châu Âu khi đụng độ St Etienne rồi gặp Hull City ở Bán kết cúp Liên đoàn trước khi lặp lại ở Premier League với khung thành Everton.

“Để tôi nghĩ xem đã mấy tháng trôi qua? Có lẽ là 8 tháng. 8 tháng, tôi dứt điểm trúng khung gỗ nhiều hơn 4 năm tôi ở Juventus”, Pogba chia sẻ trên MUTV hồi tháng 2.

“Điều đó khá kỳ lạ nhưng tôi vẫn vui. Tôi có cảm giác lần tới mình sẽ ghi bàn và đội bóng sẽ có kết quả tốt”.

“Tôi muốn ghi bàn và sau khi tôi không ghi bàn, bóng chạm khung gỗ nhưng có nghĩa là tôi vẫn có cơ hội. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng tôi hi vọng lần sau bóng sẽ vào lưới”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/man-united-dut-diem-trung-khung-go-27-lan-pogba-chiem-1-3-n20170406080406808.htm