Man Utd vs Leicester: Phải nặn "Pirlo" cho Pogba

Liệu màn trình diễn ấn tượng của Michael Carrick giữa tuần qua có giúp Jose Mourinho và Man Utd tìm thấy lời giải cho “bài toán Paul Pogba” trị giá cả trăm triệu bảng?

Sau 4 vòng đấu góp mặt, dấu ấn của cầu thủ đắt nhất thế giới trong màu áo Man Utd mà cụ thể là ở hàng tiền vệ “Quỷ đỏ” là gì?

Màn ra mắt của Pogba khá ấn tượng. 107 pha chạm bóng, 72 đường chuyền với tỷ lệ chuẩn xác lên tới 83,3%, tung ra 4 cú sút, 4 lần cắt bóng và 1 pha xoạc bóng thành công.

Trận đấu trước Southampton ở Old Trafford cách đây hơn 1 tháng Pogba xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân, tiền vệ người Pháp xông xáo hỗ trợ tấn công và cùng Fellaini bẻ gãy những đợt tấn công của đối thủ.

Trận đó Ibrahimovic lập cú đúp nhưng Pogba cũng nhận được rất nhiều lời tán dương. Chỉ cần một pha lập công, màn ra mắt đó sẽ thật hoàn hảo.

Nhưng trớ trêu là sau màn chào khán giả nhà rất ổn, Pogba cũng bắt đầu… trượt dốc và đến thời điểm này phải thừa nhận rằng, nó không hoàn toàn do lỗi của tiền vệ trẻ này.

Phóng to

Pogba ra mắt khá ấn tượng, nhưng chơi tệ dần qua từng vòng đấu

Thật vậy! Những con số thống kê không nói dối. Trước Hull City yếm thế hơn hẳn và chỉ biết giơ mặt chịu đòn, Pogba chạm bóng nhiều hơn (112 lần), chuyền bóng nhiều (91) và chính xác hơn (86,8%), sút cũng nhiều hơn (6), nhưng dấu ấn Pogba ở trận đấu trên sân Hull là không gì cả.

Khi Man Utd bế tắc trong tấn công, những quả sút xa thành bàn từng góp phần làm nên thương hiệu Pogba ở Juve đã không xuất hiện. Mà người tỏa sáng mang về 3 điểm cho “Quỷ đỏ” là Marcus Rashford.

Thậm chí, 2 vòng gần nhất, chưa đến mức là “thảm họa”, nhưng màn trình diễn của Pogba ở trận derby Manchester hay trận thua Watford vòng trước bị nhiều chuyên gia, cựu danh thủ nhận xét thẳng thừng là “vô kỷ luật chưa từng thấy”.

Phóng to

Pogba mắc lỗi vị trí, góp phần dẫn tới những bàn thua của Man Utd ở trận derby

Rõ ràng, nhận định này ám chỉ việc Pogba thường xuyên bỏ vị trí tiền vệ trung tâm dạt sang hành lang trái (như vai trò anh đảm nhiệm ở Juve), bỏ rơi Fellaini cô đơn chống đỡ các đợt tấn công trực diện của đối thủ. Và những con số thống kê cũng chỉ ra sự sa sút của cầu thủ đắt nhất thế giới.

Số pha chạm bóng 2 vòng gần nhất chỉ còn là 67 và 76 lần, trong khi số đường chuyền chỉ còn là 45 với 63 cùng tỷ lệ chuẩn xác chỉ đạt 77,8% và 74,6%. Pogba cũng tung ra vỏn vẹn 3 cú sút cả thảy/180 phút qua.

Và đương nhiên, không ai nhận ra cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất Serie A mùa trước, 12 lần cho Juventus, khi Pogba vẫn chưa một lần dọn cỗ cho đồng đội mới mùa này.

Đã có rất nhiều những tranh cãi, bàn luận và tựu chung nhiều luồng quan điểm đó là Pogba không thích hợp với vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 và tiền vệ này cũng không có đối tác có thể làm nền để anh tỏa sáng.

Thực tế, ở trận gặp Northampton ở League Cup giữa tuần qua lần đầu tiên ghi nhận việc HLV Mourinho chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-3-3. Công thức đó hay nói chính xác hơn, hệ thống 3 tiền vệ mới là “bể bơi” lý tưởng để Pogba vẫy vùng.

Phóng to

Carrick đã trở lại khi Man Utd chơi với sơ đồ 4-3-3 giữa tuần qua và tiền vệ lão tướng này đã tỏa sáng

Trận đó bộ 3 được lựa chọn là Schneiderlin-Carrick-Herrera còn Pogba ngồi dự bị, điều dễ hiểu khi Man Utd đá với đối thủ kém họ tới 2 cấp bậc. Và 90 phút trước Northampton cũng ghi nhận màn tỏa sáng rực rỡ trở lại của Michael Carrick ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường.

Từ bản đồ chạm bóng đến vị trí tung ra những đường chuyền trên sân, Carrick cho thấy khả năng giữ nhịp, kiểm soát tốt vòng tròn giữa sân, hỗ trợ phòng ngự không tồi bằng kinh nghiệm dày dạn. Chưa hết, tiền vệ 35 tuổi còn trực tiếp mở tỷ số.

Phóng to

Bản đồ cham bóng và chuyền bóng cho thấy Carrick kiểm soát trung tuyến tốt thế nào ở trận đấu giữa tuần

Bình luận như cây bút Craig Hope trên tờ Mail, Carrick chính là “phiên bản Pirlo của Man Utd” hiện tại. Và quan trọng hơn, tiền vệ lão tướng này sẽ là bệ phóng hoàn hảo giúp giải thoát Pogba khỏi gánh nặng, sự phân tâm trong khâu phòng ngự và từ đó cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ phát huy hết những điểm mạnh khi được dâng cao hỗ trợ tấn công.

Không rõ, Mourinho có cùng quan điểm dưới góc độ ấy hay không. Nhưng chưa ai quên Pogba đã trưởng thành, lớn nhanh như thổi dưới sự bảo ban và hậu thuẫn của Pirlo cả trên sân tập lẫn trong lúc thi đấu hồi cả hai còn ở Juve. Bởi thế, giờ đặt Carrick cạnh Pogba và tính tới việc chuyển hẳn sang sơ đồ 4-3-3, đó là điều không thể không làm, Mourinho!

Phóng to

Lương Anh
Nguồn: Webthethao

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/man-utd-vs-leicester-phai-nan-pirlo-cho-pogba-a162973.html