Mancini tức giận, Scholes thừa nhận thắng may

(VTC News) - Thất bại cay đắng trước MU ở phút 90+3 đã khiến Man City có nguy cơ mất suất dự Champions League khi mà người Eastlands tưởng như đã cầm chắc chiếc vé.

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Roberto Mancini tỏ ra rất bức xúc. Ông thừa nhận rất “giận dữ và thất vọng” với thất bại của đội nhà và nguy cơ mất quyền dự giải đấu số 1 lục địa già đã nhãn tiền (trong trận đấu muộn, Tottenham đã đánh bại Chelsea để nhảy vào Top 4). "Đó là bóng đá. Thật là không thể tin nổi. Tuy nhiên, với Man City thất bại này không thay đổi được điều gì. Chúng tôi vẫn còn 4 trận đấu khác nữa”, HLV Mancini phân trần. Giả vờ lạc quan là vậy nhưng HLV người Italia vẫn không thể kìm nổi tiếng thở dài. "Chúng tôi rất thất vọng vì đã để thua MU. Bản thân tôi cảm thấy rất tức giận. Nhưng tôi vẫn phải cố lạc quan. Chúng tôi có một số cơ hội ghi bàn và chúng tôi không đáng phải thất bại. Nhưng bóng đá là vậy”, người đàn ông lịch lãm 45 tuổi nói. “Chúng tôi chơi một trận đấu tốt nhưng mọi thứ đã diễn biến rất khó khăn. Và chúng tôi đã không may khi Scholes ghi bàn trong những giây cuối cùng. Điều đó cũng không thay đổi cục diện Top 4 là mấy. Trận đấu quan trọng với Tottenham sẽ diễn ra ở đây”, cựu HLV Inter kết luận. Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Bên kia chiến tuyến, HLV Alex Ferguson lại tỏ ra rất hỉ hả. Chiến lược gia người Scotland đã hết lời khen ngợi lão tướng Paul Scholes, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. "Tôi biết tình hình sẽ trở nên rất khó khăn nếu chúng tôi không thắng trận này. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với kết quả thắng, không cần phải nghi ngờ về điều đó nữa. Chỉ có điều là tôi không được nhìn thấy bàn thắng”, Sir Alex phát biểu với nụ cười tươi tắn. "Tôi quyết định để Scholes đá tiền đạo lùi và cậu ấy đã phát huy hiệu quả. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận, một người sở hữu tài năng chơi bóng thiên bẩm”, HLV người Scotland tiếp tục. Ông cũng gửi lời khen ngợi tới 2 lão tướng Ryan Giggs, Gary Neville, những thành viên còn lại của thế hệ giành cú ăn ba 1999. Trong khi đó, nhân vật chính Scholes lại thừa nhận MU gặp chút may mắn mới giành trọn 3 điểm. "Tôi nghĩ chúng tôi đã cố để ghi bàn và thật may là chúng tôi có đủ cơ hội để giành trọn 3 điểm khi thời gian không còn nhiều. Chiến thắng trước Man City luôn rất tuyệt diệu, nhất là thắng ở sân khách thế này”, tiền vệ 35 tuổi tâm sự. N.Đ MU đã thắng. Chelsea thua. Rất bất ngờ, song bất ngờ ấy lại khiến giải ngoại hạng trở nên thú vị thêm rất nhiều. Hãy cùng gửi bình luận, dự đoán về diễn biến các vòng sắp tới và đội vô địch Premier League mùa này. Đó sẽ là Chelsea, CLB xứng đáng nhất, hay lại là MU với một chút may mắn? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/252-245286/premier-league/mancini-tuc-gian-scholes-thua-nhan-thang-may.htm