Mang 20 kg 'thần chết' xuống miền biển

Ngày 19-1, Cơ quan công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Võ Minh Bình (58 tuổi, trú tại xóm Bắc, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Đêm 17-1, lợi dụng trời tối, mưa rét, Bình mang bao tải chứa thuốc nổ và kíp nổ xuống khu vực gần biển (thuộc huyện Nghi giáp ranh giữa xã Nghi Thiết và xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) để bán.

Lúc này, tổ công tác Công an thị xã Cửa Lò phát hiện, bắt giữ Bình với tang vật bao tải chứa 100 thỏi thuốc nổ (tổng trọng lượng 20kg) và 200 kíp nổ.

Bước đầu, Bình khai nhận, cuối năm 2016, Bình đã mua số thuốc nổ trên từ một người phụ nữ về cất giấu để mang đi bán kiếm tiền lời ăn tết thì bị bắt.

Võ Minh Bình tại cơ quan điều tra

Trước đó, đêm 1-1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) bắt giữ Hoàng Đình Phượng (65 tuổi, trú xóm 6B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) có hành vi tàng trữ, buôn bán thuốc nổ trái phép.

Phượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép vật liệu nổ. Sau khi ra tù, trở về địa phương được nhận vào làm bảo vệ Trường THCS Cát Văn (xã Cát Văn).

Thời gian gần đây, thay vì lo bảo vệ trường Phượng lại liều lĩnh đi mua, mang về cất giấu 50 thỏi mìn (trọng lượng 10 kg) và một cuộn dây cháy chậm (dài khoảng 9 m) trong phòng bảo vệ Trường THCS Cát Văn.

May mắn là quá trình vận chuyển, cất giữ thuốc nổ trong trường học không phát nổ.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mang-20-kg-than-chet-xuong-mien-bien-678629.html