Mang Tết sớm đến người nghèo

Sáng 4/1/2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Tịnh tổ chức trao 400 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn ở 2 xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Trao quà đến với bà con xã Tịnh Phong.

Một mùa xuân nữa lại về. Để người nghèo trên toàn huyện Sơn Tịnh có được một cái Tết vui, ấm áp, trọn vẹn, thời gian qua, cùng với chính quyền, các cấp, ngành trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện và phát huy nét đẹp truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần giúp người nghèo có thêm nguồn động lực vươn lên trong cuộc sống.

Xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái, năm nào cũng vậy, công tác chăm lo “Tết cho người nghèo” luôn được các cấp, ngành, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện. Những việc làm đầy ý nghĩa, những lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên đã làm ấm lòng những số phận kém may mắn.

Từ rất sớm, đoàn từ thiện đã đến UBND xã Tịnh Phong, mang theo những món quà ý nghĩa thiết thực, với mong muốn chia sẻ những khó khăn với 200 hộ trên địa bàn xã.

Cầm phần quà trên tay, bà Nguyễn Thị Thu Thanh 79 tuổi, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong vui mừng: “Hoàn cảnh tôi neo đơn, giờ được nhận quà Tết thế này, đây là những món quà vô cùng có ý nghĩa, giúp gia đình tôi đón năm mới ấm áp và hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ từ nhà tài trợ và chính quyền địa phương đối với tôi".

Nhiều bà con đã đến UBND xã từ rất sớm, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Viên, thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu nên cuộc sống khó khăn, khi hay tin có tên trong danh sách nhận được quà ông rất vui mừng, bởi Tết này nhà tôi đã có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và cảm thấy thấy lòng hơn.

Ông Mai Hữu Thạnh - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Tịnh cho biết: Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ những khó khăn và đồng thời trao tặng mỗi xã 200 suất quà, mỗi suất quà gồm: gạo, mì tôm, chăn, mùng, tiền mặt 200 ngàn đồng, tổng trị giá mỗi suất quà 500 ngàn đồng. Tổng giá trị chuyến thăm tặng quà là 220 triệu đồng.

Đây là những phần quà được vận động từ Hội Chữ thập đỏ Quận Bình Thạnh và Chùa Phước Viên, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đóng góp và trao tặng.

Những món quà dành tặng cho hộ nghèo trên địa bàn 2 xã nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 thực sự là nguồn động viên rất lớn về tinh thần và vật chất, giúp người dân nơi đây vững tin vươn lên trong cuộc sống…

Được biết, trước đó ngày 1/1/2017 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi đã quyên góp, vận động trao 200 suất quà cho các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Bắc và Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh.

Mỗi xã gồm 50 suất, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng gồm hiện vật gạo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm thiết yếu trong gia đình, cho các đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn.

Đối với người nghèo, mỗi lần Tết đến là một lần lo toan, họ rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Bằng nhiều việc làm thiết thực, toàn huyện Sơn Tịnh đang chung tay góp sức chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thông qua những hoạt động đầy nghĩa tình này, tình đoàn kết giữa con người với con người ngày càng được thắt chặt hơn. Tinh thần tương thân, tương ái của địa phương, dân tộc ta đang ngày càng được phát huy và có sức lan tỏa sâu rộng.

Kim Cúc - Như Đồng

Từ khóa

trao quà người nghèo sơn tịnh hội chữ thập đỏ quảng ngãi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/mang-tet-som-den-nguoi-ngheo/355053