Mang vũ khí 'nóng' đánh nhau

Khoảng 20 thanh niên mang theo súng, mìn, dao, kiếm đang chuẩn bị đánh nhau thì bị tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 8 Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội kịp thời ngăn chặn. Tổ công tác còn phát hiện một chiếc xe taxi 4 chỗ gần đó, không có lái xe, bên trong có một thanh kiếm.

Khoảng 2h ngày 19/4, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 8 Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Bình, tổ trưởng cùng 3 tổ viên gồm: Đại úy Lê Thọ Sáu, Hạ sĩ Hoàng Tuấn Hải và Hạ sĩ Nguyễn Tuấn Cường đang làm nhiệm vụ tại đường Quang Trung, quận Hà Đông thì nhận được tin báo của quần chúng trên QL21B thuộc phố Xốm, Phú Lãm, quận Hà Đông có khoảng 20 thanh niên mang theo súng, dao, kiếm đang chuẩn bị đánh nhau.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã tới hiện trường, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trần Hải Nam, trú tại ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Duy Vinh, trú tại phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Văn Thiên, trú tại Tân Việt, Đồng Tiến, tỉnh Quảng Ninh; Vũ Đức Quốc, trú tại Thái Nguyên, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Xuân Mạnh, trú tại Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội và Nguyễn Văn Hiện, trú tại Yên Phong, Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Tang vật vụ án.

Trong người các đối tượng trên đang tàng trữ 3 khẩu súng dạng súng AK do nước ngoài sản xuất nòng dài từ 59 đến 79cm (trong đó có 1 khẩu tháo rời); 10 viên đạn; 2 bọc có chứa chất bột màu nâu, đầu gắn dây cháy chậm (nghi là mìn tự tạo); 3 dao, 1 kiếm dài. Tổ công tác còn phát hiện một chiếc xe taxi 4 chỗ, đã khóa cửa đậu gần đó, không có lái xe, bên trong có một thanh kiếm. Đối tượng và tang vật bàn giao cho Công an quận Hà Đông lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Như vậy, chỉ trong 2 đêm 18 và 19/4, hai tổ tuần tra thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 5 khẩu súng, 17 viên đạn cùng nhiều hung khí nguy hiểm.

Theo cand.com.vn

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/mang-vu-khi-nong-danh-nhau-20120420143126401.htm