Mạng xã hội cho nông dân

ICTnews - Thay vì tải ảnh bạn bè và gia đình, thành viên mạng xã hội mới của Argentina chia sẻ ảnh của cánh đồng đậu nành và mẫu máy kéo mới nhất.

Được xây dựng dựa trên thành công của mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Sojabook (www.sojabook.com) của Argentina đã tìm thấy “mảnh đất màu” tại quốc gia Nam Mỹ. Là một trong những nhà cung cấp đậu nành cũng như nhiều nông sản lớn nhất thế giới, Argentina cũng nằm trong số các quốc gia có nền tảng người dùng mạng xã hội lớn nhất. Luật sư Mariano Torrubiano, người sáng lập trang web cho biết: “SojaBook muốn kết nối người nông dân với nhu cầu hàng ngày của họ”. Torrubiano nảy ra ý tưởng khi một lần nhìn thấy cảnh người nông dân ngồi trên máy kéo với netbook và máy nghe nhạc iPod bên cạnh. Ngày nay, người nông dân có thể vừa gieo hạt, vừa lên mạng và nghe nhạc tải về từ Internet. Hiện tại, SojaBook mới có 1.000 thành viên, nhưng Torrubiano tin tưởng sẽ sớm “cán mốc” 10.000 người dùng, ngay cả khi nội dung các cuộc thảo luận trên mạng xã hội này không thu hút được lượng khán giả lớn. Trong thảo luận nhóm gần đây liên quan tới buôn bán lúa mì, thành viên Nestor Fernando Cunha gợi ý, nên lưu trữ hàng tồn kho vào trong các bao xi-lô cho tới khi giá hàng hóa toàn cầu tăng trở lại. Mọi người có nhu cầu giao dịch, mua bán lại cũng có thể viết lên “tường” của SojaBook để tìm kiếm đối tác phù hợp.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/home/Internet/77/Mang-xa-hoi-cho-nong-dan/98133/index.ict