Mang xe trộm cắp lên Hà Nội tiêu thụ

(ANTĐ) - Ngày 26-5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ đã bàn giao hồ sơ vụ án trộm cắp xe máy, tang vật cùng 2 đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1988) và Nguyễn Văn Trung (SN 1989), HKTT cùng tại Đông Triều, Quảng Ninh cho CAH Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, 0h25 ngày 21-5, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, phối hợp với CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã 5 Yên Phụ, phát hiện Nguyễn Văn Trung (SN 1988) và Nguyễn Văn Trung (SN 1989), đèo nhau trên xe máy hiệu SYM, BKS: 14H1-2874 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe, đồng thời lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3 vam phá khóa xe máy các loại. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ. Chúng khai, chiếc xe máy đang đi là xe trộm cắp ngày 18-5 của anh Trần Văn Quân (SN 1985), ở Đông Triều, Quảng Ninh. Sau khi trộm cắp được xe, Nguyễn Văn Trung (SN 1989) tháo BKS thật, lắp biển giả đi lên Hà Nội để nhờ Nguyễn Văn Trung (SN 1988) mang đi tiêu thụ. Đang trên đường đi tìm mối tiêu thụ xe gian, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận còn gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn huyện Đông Triều và Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Trung (SN 1989) là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản liên quan đến công trình bảo vệ an ninh Quốc gia, bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử 24 tháng tù giam. Mới ra tù, Trung tiếp tục phạm tội và bị bắt.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74887&channelid=80