Mảnh đất ươm mầm những ước mơ

Dù còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống hiếu học, nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được tỉnh Phú Thọ chú trọng. Nhờ vậy mà vị thế, vai trò của Hội Khuyến học tỉnh trong đời sống xã hội ngày một nâng cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Là mô%3ḅt cán bô%3ḅ tham gia công tác khuyến học hơn 10 năm, làm chủ tịch Hô%3bị Khuyến học huyê%3ḅn Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từ năm 2007 đến nay, ông Nguyễn Kim Lân tự hào về kết quả đã đạt được của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hô%3bị học tâ%3ḅp của địa phương. Ông Lân cho biết, từ những hoạt đô%3ḅng ban đầu mang tính phong trào “khuyến khích hỗ trợ học tâ%3ḅp trong nhà trường”, đến nay hoạt đô%3ḅng khuyến học ngày càng có chất lượng, hiê%3bụ quả hơn.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao quà tặng học sinh nghèo huyện Hạ Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán 2017.

Cùng với huyện Thanh Ba, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Phù Ninh đang ngày một nhân rộng nhờ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Khuyến học huyện. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phù Ninh cho biết, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đều có điều lệ, quy chế hoạt động và hệ thống hồ sơ, sổ sách theo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh. Trong dịp đầu năm học mới này, các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài của huyện như: “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học”, “Chắp cánh những ước mơ”... đã tạo động lực vật chất, động viên, cổ vũ về tinh thần cho học sinh các cấp học tập chuyên cần và tăng cơ hội đến trường cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tìm hiểu, được biết, tỉnh Phú Thọ có nhiều dòng họ có truyền thống hiếu học. Theo bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hô%3bị Khuyến học tỉnh Phú Thọ, số lượng đăng ký các mô hình: "Gia đình học tâ%3ḅp", "Dòng họ học tâ%3ḅp", "Cô%3ḅng đồng học tâ%3ḅp", "Đơn vị học tâ%3ḅp" của tỉnh Phú Thọ đang ngày càng tăng, bởi viê%3ḅc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài được tỉnh gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành. Từ khi thành lâ%3ḅp tới nay, toàn tỉnh có hơn 250.000 "Gia đình học tâ%3ḅp"; hơn 1.800 "Dòng họ học tâ%3ḅp"; hơn 1.200 "Đơn vị học tâ%3ḅp"; gần 2.000 "Cô%3ḅng đồng học tâ%3ḅp". Cũng từ đó mà ngày càng xuất hiê%3ḅn nhiều mô hình hay như: "Gia đình hiếu học tiến sĩ", "Gia đình hiếu học cử nhân", các dòng họ hiếu học, khu dân cư, cơ quan, đơn vị khuyến học tiêu biểu. Để có được kết quả như ngày hôm nay, gần 400.000 hội viên Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã miệt mài, hăng say là cầu nối đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tới từng nhà, từng xóm khắp nơi trong tỉnh. Mỗi huyện, xã, thôn bản lại có một mô hình riêng biệt, mang đậm nét địa phương để phục vụ chính công tác khuyến học địa phương mình sao cho gần với người dân nhất.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác hội để “thương hiệu” Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ gắn bó và lan tỏa sâu rộng tới từng người dân, từng gia đình, từng dòng họ, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của quê hương đất Tổ.

Bài và ảnh: UYÊN NHI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/manh-dat-uom-mam-nhung-uoc-mo-518367