Mạo danh cán bộ địa chính để lừa dân qua điện thoại

VKSND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Việt (25 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 29-11, Việt đi tham gia đấu giá đất vườn ở xã Tân Sơn (huyện Đô Lương). Từ đây, Việt biết cán bộ địa chính xã Tân Sơn tên là D. nên nảy sinh ý định đóng giả cán bộ địa chính xã để lừa lấy thẻ điện thoại và điện thoại iPhone dùng cho... sướng.

Nguyễn Quang Việt.

Việt đi qua cửa hàng của ông Nguyễn Đức Chu (63 tuổi, ở xóm 6, xã Tân Sơn) và ghi lại số điện thoại ông Chu trên biển quảng cáo cửa hàng.

Chiều tối 29-11, Việt gọi điện thoại cho ông Chu, giới thiệu: ""Tôi tên D., cán bộ địa chính xã Tân Sơn, có thể giúp ông Chu trong đất đai" rồi nhờ ông Chu nộp 3,1 triệu đồng tiền thẻ điện thoại.

Ông Chu tưởng là cán bộ địa chính thật nên đã nộp vào tài khoản điện thoại trên hai lần với số tiền 3,1 triệu đồng.

Sau đó, Việt gọi điện thoại bảo ông Chu gửi một chiếc điện thoại iPhone 6S rồi khi nào đấu giá đất xong sẽ trả tiền.

Ông Chu tiếp tục tin tưởng “cán bộ địa chính tên D.” nên đã bảo con trai ở Hà Nội gửi điện thoại qua đường bưu điện một iPhone 6S (trị giá 11,9 triệu đồng) về cho Việt.

Ông Chu gửi điện thoại xong nhưng không thấy "cán bộ D." ra nhà ông nên gọi điện thoại vào số trên thì thấy tắt máy. Sau khi tìm hiểu, biết mình đã bị lừa, ông Chu trình báo công an.

Công an huyện Đô Lương vào cuộc điều tra và tìm ra kẻ mạo danh chính là Việt. Khi được vận động, Việt đến Công an huyện Đô Lương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mao-danh-can-bo-dia-chinh-de-lua-dan-qua-dien-thoai-670625.html