Marco Reus và ngày trở lại giông bão

Sau 143 ngày dưỡng thương, tối nay, rất có thể tiền vệ điển trai này sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của Dortmund.

Tài hoa bạc mệnh

Cùng với Mesut Oezil và Toni Kroos, Marco Reus là một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất mà bóng đá Đức trình làng thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây.

Reus trở lại sau chấn thương. Ảnh: Internet.

Anh nổi lên từ khi khoác áo Borussia M.Gladbach và thành danh dưới bàn tay của Juergen Klopp. Cầu thủ mang áo số 11 này là nhân tố chủ chốt đã giúp đội bóng vùng Ruhr tiến đến trận chung kết Champions League năm 2013 và chỉ chịu khuất phục trước một Bayern Munich hùng mạnh ở những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, đó là những gì ấn tượng nhất về chuyên môn mà Reus đóng góp cho đội bóng chủ quản. Những chấn thương liên miên đã khiến thời gian anh làm bạn với bác sĩ còn nhiều hơn gặp mặt huấn luyện viên. Và cũng vì lí do này, chân sút của Dortmund đã bỏ lỡ phần lớn các giải đấu lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia như World Cup 2014 hay EURO 2016.

Giờ đây, ở cái tuổi 27, anh trở lại sau 143 ngày phải rời xa sân cỏ. Người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất háo hức để được chiêm ngưỡng đôi chân pha lê này lướt trên thảm cỏ Signal Iduna Park. Trong bối cảnh, đội bóng áo vàng đang có dấu hiệu chững lại sau trận thua trước Leverkusen, sự xuất hiện của Reus là sự một nguồn động lực to lớn cho đoàn quân của ông Tomas Tuchel hướng đến một chiến thắng trước Hertha Berlin.

Ngày trở lại giông bão

Như đã nói, sau khởi đầu thuận lợi hồi đầu mùa, Dortmund có dấu hiệu chững lại khi để thua tâm phục khẩu phục 2-0 trước Leverkusen ở vòng 6 Bundesliga. Họ cần một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm trong tối nay, để lấy lại tinh thần.

Dortmund mất gần nửa đội hình do chấn thương. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, hiện thực hóa điều đó sẽ không hề dễ dàng. Ngày trở lại của Reus sẽ bị phủ một màu xám khi một nửa đội hình chính của Dortmund dính chấn thương sau đợt tập cho đội tuyển quốc gia vừa rồi.

Ousmane Dembele gặp vấn đề về mắt cá chân khi đá cho U21 Pháp. Ngoài ra, Lukasz Piszczek, Sokratis, Raphael Guerreiro, Gonzalo Castro đều phải ngồi ngoài trong trận đấu gặp Hertha Berlin vì những chấn thương khác nhau. Trong khi đó, cựu cầu thủ của Barcelona, Marc Bartra dù vừa mới bình phục nhưng có lẽ sẽ được ông Tuchel đánh liều điền tên vào đội hình xuất phát.

Như vậy, virus FIFA đã lấy đi của Dortmund gần như tất cả các cầu thủ trụ cột dàn đều cả ba tuyến. Một đội bóng lấy pressing làm sự sống, phải liên tục phải thi đấu trên nhiều mặt trận e rằng sẽ "cạn pin" với một lực lượng mỏng thế này. Nhưng không còn cách nào khác, tối nay, ông Tuchel có lẽ sẽ chơi một canh bạc với Reus, với Barta và cả chính ông.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 10:00 14/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/marco-reus-va-ngay-tro-lai-giong-bao-d363295.html