Marcus Rashford cần nhớ: Mourinho coi cầu thủ trẻ như quả dưa hấu

“Các cầu thủ trẻ giống như quả dưa hấu. Chỉ khi bạn bổ ra và thưởng thức hương vị dưa thì lúc đó bạn mới có thể chắc chắn rằng đó là dưa tốt."

Marcus Rashford đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đầu tiên dưới thời tân HLV Jose Mourinho, một bàn thắng quan trọng giúp Man United duy trì mạch 3 trận thắng liên tiếp. Nhưng với Mourinho, anh vẫn chỉ như trái dưa hấu, cần phải xem xét cẩn thận đã!

Rashford & Quan điểm “cầu thủ trẻ như trái dưa hấu” của Mourinho

RASHFORD VẪN SẼ LÀ LỰA CHỌN SỐ 2

Cuối tháng 4, Marcus Rashford góp 1 bàn trong trận Man Utd thắng West Ham 2-1 ở tứ kết (đá lại) Cúp FA. Bàn thắng thứ 7 của anh chỉ sau 2 tháng chính thức ra mắt đội 1 Man Utd. Sau trận đấu, HLV Man Utd khi đó, Louis Van Gaal cho biết Rashford làm ông liên tưởng tới Patrick Kluivert, Xavi Hernandez và Andres Iniesta.

4 tháng sau, Rashford lại ghi bàn. Nhưng là cho Man Utd của Jose Mourinho. 1 bàn thắng có giá trị quan trọng không kém, giúp “Quỷ đỏ” khải hoàn muộn trên sân Hull.

Anh được Mourinho tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 71 và 20 phút sau trở thành tác giả bàn thắng duy nhất. Nhờ pha lập công của Rashford, Man Utd – Mou bảo toàn mạch thắng lợi tại Premier League 2016/17.

Phản ứng của Mourinho sau trận đấu? Khác hoàn toàn những gì Van Gaal nói về Rashford cách đây 4 tháng.

Tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình chỉ vì hôm nay cậu ấy (Rashford) ghi bàn quyết định đem lại thắng lợi.

HLV Jose Mourinho

“Tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình chỉ vì hôm nay cậu ấy (Rashford) ghi bàn quyết định đem lại thắng lợi. Tùy hoàn cảnh, đối thủ và thời điểm, Rashford có thể đá chính hoặc bắt đầu trận đấu ở ghế dự bị”, Mou nói.

Với những CĐV Man Utd mong muốn được chứng kiến Rashford ra sân thường xuyên hơn, thì những gì Mou nói quả là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hi vọng của họ. Nhưng với Rashford, tài năng trẻ mới 18 tuổi và “1 bước lên sao” chỉ trong vòng vài tháng, thì cách của Mou thực sự có giá trị.

Hãy nhớ rằng, Man Utd đang sở hữu Ibrahimovic, 1 cầu thủ mà Mou thường xuyên mô tả là “tiền đạo hoàn hảo nhất xưa nay”. Giá trị của Ibra, theo Mou “không chỉ là 1 chân sút thường xuyên ghi bàn thắng, mà còn nằm ở khả năng kết nối, tạo khoảng trống cũng như truyền cảm hứng cho các đồng đội khác”.

Dù đã rất xuất sắc nhưng Rashford vẫn cần phải rèn luyện sự nhẫn nại và học hỏi nhiều điều từ các đàn anh như Ibrahimovic

Với Mou, Ibra đương nhiên là lựa chọn số 1. Nhưng Rashford sẽ là lựa chọn số 2 nếu tiền đạo trẻ này học được chữ nhẫn trên băng ghế dự bị và chơi bóng như 1 chú hổ đói với khát khao khẳng định mãnh liệt mỗi khi có cơ hội.

Một trong những điểm mạnh nhất ở Mou, chính là khả năng kích thích những tiềm năng ở các học trò. Cách ông đối xử với Rashford, người được Van Gaal phát hiện và phát triển, người được các CĐV Man Utd yêu mến, cho thấy Mou đang đi đúng hướng.

KHÔNG TÂNG BỐC, NHƯNG THỪA NHẬN

Tháng 9/2014, khi người Anh phát cuồng với tài ghi bàn của Diego Costa, người chỉ mất 12 phút để lập hat-trick trong trận Chelsea hạ Swansea 4-2 thì Mou thủng thắng: “Khi đội bóng chơi tốt, đơn giản là Costa phải ghi bàn. Nhưng chúng tôi không viển vông tới mức hi vọng cậu ta ghi tới 14 bàn chỉ sau 8 trận. Điều này là ngoài dự kiến”.

Clip: Marcus Rashford ghi bàn quyết định giúp Man Utd hạ Hull City

Như chúng ta đều biết, Costa tiếp tục “nổ” đều đặn giúp Chelsea thẳng tiến tới chức vô địch Premier League 2014/15.

Trở lại với câu chuyện của Rashford, Mou có thể dùng chiêu khác, nói khác nhưng mục đích của ông chắc chắn tương tự với trường hợp Costa 2 năm trước. Bất phẫn thì bất phát, Mou đơn giản là chỉ muốn các học trò bộc lộ hết năng lực thay vì sớm hài lòng với chính mình.

Rashford có tên trong danh sách đăng ký của Man Utd 2 vòng đầu nhưng không được ra sân phút nào. Cả 2 trận, Man Utd đều thắng cách biệt 2 bàn, 3-1 tại Bournemouth và 2-0 trước Southampton, với các pha lập công của Ibra.

Fan MU ăn mừng bàn thắng cùng Rashford

Nhưng trước Hull, khi các ngôi sao tấn công của Man Utd trong 1 ngày vô duyên đã liên tục ném đi các cơ hội ăn bàn tốt, Rashford đã được trao cơ hội. Anh vào sân, thi đấu xông xáo, tạo ra sự đột biến lớn trên mặt trận tấn công của “Quỷ đỏ”. Và ghi bàn!

Lật ngược lại vấn đề, nếu những trận trước Rashford không “chết dí” trên băng ghế dự bị đến mức tân HLV tuyển Anh Sam Allardyce phải lên tiếng cảnh bảo cầu thủ này về nguy cơ mất suất trên tuyển (sự thật là Rashford đã bị “hạ cấp” xuống đội U21 Anh) thì liệu chúng ta có được chứng kiến màn trình diễn quả cảm và bàn thắng đầy cảm xúc mà anh tạo ra tại sân KC?

Mourinho biết điều gì tốt nhất cho Man Utd và tốt nhất cho Rashford trong mùa giải đầu tiên của mình tại Old Trafford. Một mặt không thể hiện cảm xúc hào hứng thái quá với pha ghi bàn của Rashford, mặt khác Mou vẫn dành cho tài năng này sự thừa nhận.

“Tôi biết, mùa trước cậu ấy đã thể hiện mình là 1 cầu thủ rất có tiềm năng. Và khi làm việc cùng nhau mỗi ngày, tôi tin mình đang có 1 tiền đạo giỏi. Điều tôi có thể khẳng định, là những cầu thủ trẻ như Rashford cần phải được thi đấu nhiều!

Mourinho vẫn đang rèn luyện Rashford theo cách riêng của ông

Trong quan điểm của Mou, “Các cầu thủ trẻ giống như quả dưa hấu. Chỉ khi bạn bổ ra và thưởng thức hương vị dưa thì lúc đó bạn mới có thể chắc chắn rằng đó là dưa tốt. Đôi khi bạn có những quả dưa hấu nhìn đẹp nhưng vị của chúng lại không hề ngon. Và có khi một số quả dưa khác nhìn xấu xí một chút, nhưng khi bạn bổ chúng ra thì hương vị thật tuyệt vời”.

Bàn thắng đầu tiên, trong lần ra sân đầu tiên dưới thời Mou, của chàng tiền đạo gốc Wythenshawe liệu có đủ để HLV người Bồ Đào Nha cảm nhận được hương vị thơm ngon của “trái dưa hấu” Rashford? Chưa, Mou còn muốn nhiều hơn nữa!

Nguồn: bongdacuocsong.net

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/marcus-rashford-can-nho-mourinho-coi-cau-thu-tre-nhu-qua-dua-hau-d273434.html