MARITIME BANK tiếp tục được tôn vinh

Ngày 13/10, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam và chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, tại Văn phòng Quốc hội phía Nam (TP. HCM) đã diễn ra lễ trao tặng giải thưởng “TOP 500 thương hiệu Việt xuất sắc và Doanh nhân tiêu biểu”. Tại lễ trao giải, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) đã được vinh danh trong Top 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Ông Trần Anh Tuấn – TGĐ Maritime Bank cũng vinh dự nhận được giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu” và “Top 10 doanh nhân nhân ái” năm 2009.

Đây là chương trình có quy mô toàn quốc, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động và Tạp chí Thương hiệu Việt đầu tư thực hiện. Việc bình chọn, xếp hạng Top thương hiệu và tôn vinh những doanh nhân xuất sắc, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh hiệu quả cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Để lọt vào Top 100 thương hiệu Việt xuất sắc, doanh nghiệp phải đảm bảo được các tiêu chí: Năng lực sản xuất kinh doanh và vị thế sản phẩm - dịch vụ, thương hiệu trên thương trường; Chiến lược xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu; Doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận của doanh nghiệp; Thu nhập bình quân, chế độ phúc lợi xã hội của cán bộ quản lí, nhân viên; Ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ thông tin vào kinh doanh, sản xuất; Tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững… Với bề dày kinh nghiệm, uy tín và vị thế của một ngân hàng thương mại lớn đã có 18 năm phát triển, tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, Maritime Bank đã được vinh danh trong Top “100 thương hiệu Việt xuất sắc” nhất vì các thành quả đã đạt được trong năm 2009. Điển hình là kết quả kinh doanh khá khả quan của Maritme Bank sau 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế sau quý 3 vượt khoảng 15% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2009. Tổng tài sản hiện tại ước tính khoảng 48 nghìn tỷ đồng. Kết quả tốt đẹp đó có được là nhờ những chính sách hợp lý trong hoạt động kinh doanh ở từng thời điểm cụ thể của Ban lãnh đạo Maritime Bank, mà đại diện là Tổng Giám đốc Trần Anh Tuấn. Với việc nhận thức đúng và toàn diện về khó khăn mà Ngân hàng phải đối mặt, Tổng Giám đốc Maritime Bank với sự ủng hộ, góp sức của Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ nhiều biện pháp phù hợp với biến động của thị trường, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và lợi ích lâu dài của Ngân hàng. Bên cạnh đó, hàng năm Maritime Bank luôn dành một ngân sách khá lớn đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các phong trào từ thiện, nhằm chia sẻ khó khăn với những cảnh đời bất hạnh, những số phận thiệt thòi, đồng bào bị thiên tai trong cả nước, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục sống. Vừa qua, Maritime Bank đã trở thành nhà tài trợ cho chương trình nhân đạo “Ngày mai tươi sáng”, đồng thời là thành viên của Ban vận động thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Maritime Bank cũng dành 115 triệu đồng mua quà, thăm hỏi những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương và tỉnh Thái Bình nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tặngquà Trung thu cho trẻ em ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương... Giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu” và “Top 10 doanh nhân nhân ái” năm 2009 chính là sự công nhận, tôn vinh mà các tổ chức xã hội và cộng đồng dành cho người đứng đầu Maritime Bank. Tiếp nối những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, giải thưởng lần này thêm một lần nữa khẳng định thương hiệu Maritime Bank đã tạo được uy tín, chất lượng và niềm tin trong lòng khách hàng.

Nguồn Vinacorp: http://news.sanotc.com/vi/363689/maritime-bank-tiep-tuc-duoc-ton-vinh.aspx