Martina Hingis trở lại thi đấu?

(24h) - Xin khẳng định luôn là không. Tay vợt người Thụy Sỹ sẽ không tiếp bước Kim Clijsters và Justine Henin trong việc trở lại sự nghiệp quần vợt…

Kim Clijsters sau khi trở lại thi đấu đã ngay lập tức giành chức vô địch US Open 2009. Chính thành công ngoài sức tưởng tượng của cô là động lực giúp cựu số 1 thế giới, Justine Henin cũng tuyên bố trở lại thi đấu. Tuy nhiên ngày hôm qua, một cựu số 1 thế giới khác, Martina Hingis đã ngay lập tức bác bỏ khả năng tiếp bước Kim Clijsters và Justine Henin. Trả lời phỏng vấn L’Equipe, cô cho biết: “Không, chắc chắn là tôi không trở lại. Tôi không còn thể lực và động lực thi đấu trong môn quần vợt nữa. Tôi chúc Kim Clijsters và Justine Henin thành công với quyết định của mình”. Năm 2006, Hingis trở lại sân quần vợt sau 2 năm liên tiếp phải vật lộn với chấn thương đầu gối và mắt cá chân. Nhưng tới tháng 2-2008, Hingis bị treo vợt 2 năm, án phạt được thi hành từ tháng 10-2007 sau khi cô bị phát hiện dương tính với chất cocaine tại Wimbledon. Hiện tại, Hingis đã mãn án phạt nhưng cô không còn muốn thi đấu nữa. Hingis đã từng giành 5 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Cô từng 6 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết Australia Open trong đó có 3 lần vô địch.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/101/257251/martina-hingis-tro-lai-thi-dau.24h