Mất 2 điểm, Mourinho nên biết ơn Stoke City

Sau chiến thắng 4-1 trước Leicester, chuyên gia Charlie Nicolas của Sky Sports bình luận: “MU không thể tuần nào cũng thắng nhờ phạt góc”. Một lời cảnh báo được đưa ra.

Lối đá của Manchester United đang thiếu ý tưởng. Họ toàn sử dụng những đường treo bóng từ biên để tìm bàn thắng. Gặp Stoke ở vòng 7 Premier League, MU trả giá vì điều đó. Họ bị cầm hòa 1-1.

Trận này, 11 cái tên xuất phát trong đội hình MU đè bẹp Leicester đều được đá chính trước Stoke City. Những con người ra sân hôm nay, dĩ nhiên không có Wayne Rooney, có thể trở thành bộ khung của "Quỷ đỏ" trong tương lai.

Nhìn nhân sự MU, nhiều người tin đội nhà sẽ tạo ra sự đa dạng trong tấn công. Họ có Juan Mata thừa sự sáng tạo thực hiện miếng đánh trung lộ. Paul Pogba cũng thích hợp với vai trò này. Trong khi đó, Ander Herrera có thể luân chuyển bóng từ đánh biên hay trung lộ tùy ý.

Biểu đồ nhiệt cho thấy MU toàn dồn bóng về hai biên.

Thế nhưng, suốt 90 phút ở Old Trafford toàn chứng kiến MU dùng lối đá biên. Biểu đồ nhiệt của WhoScored thể hiện rõ điều đó, khi bóng chủ yếu tập trung ở cánh. Kế hoạch này thành công trước Leicester, nhưng phá sản trước Stoke.

Một thống kê của Opta vào ngày 11/9 chỉ ra đội khách có tỷ lệ giành chiến thắng trong tranh chấp trên không cao nhất Premier League, với 174 lần thắng thế ở các pha không chiến.

Ngoài đường biên, HLV Mark Hughes của Stoke thấy trước miếng đánh Mourinho sẽ thực hiện. Ông bố trí đội hình thấp, tạo ra hai lớp phòng ngự trước khung thành thủ môn Lee Grant. Các vị trí trên sân cũng giữ cự ly rất gần và luôn sẵn sàng bọc lót cho nhau kín kẽ.

Và Stoke đã thành công. Các pha bóng bổng của MU vô hại. Họ tung ra rất nhiều đường treo bóng, tuy nhiên, mọi ngõ ngách vào khung thành đều bị bịt kiến trước bức tường thành do "The Potters" (biệt danh của Stoke) tạo ra.

MU thiếu những pha đánh trung lộ, dù có nhạc trưởng Juan Mata tài năng trên sân.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" gặp bế tắc, Mourinho đã tung Rooney và Anthony Martial vào sân để xoay chuyển tình thế. Dù vậy, đã không có bất kỳ khác biệt nào xuất hiện.

Martial ghi bàn sau cú sút trúng đích đầu tiên, nhưng đó tiếp tục là pha tấn công từ biên trái. Rooney trong những phút có mặt trên sân không tạo ra dấu ấn đáng kể nào. Thay Mata đá số 10, "gã Shrek" cũng chỉ thực hiện các pha điều bóng ra biên rất quen thuộc.

Việc Stoke City gỡ hòa 1-1 cũng tạo ra cho Mourinho dấu hỏi lớn. MU đang thiếu tiền vệ đánh chặn hiệu quả. Herrera chưa phải tiền vệ phòng ngự đích thực. Trong tình huống Joe Allen ghi bàn, đáng lý hàng thủ MU phải có một tiền vệ phòng ngự lao vào ngăn cản đối thủ.

Herrera thuộc kiểu tiền vệ thông minh, tuy nhiên, không thích hợp đá rát và biết cách phạm lỗi. Những cú tắc bóng của cầu thủ này hơi thô, và từng được báo ManchesterEveningNews nhận định cần cải thiện. Thậm chí, Herrera nên cám ơn thần may mắn sau pha đạp vào chân Allen, nhưng trọng tài đã bỏ qua.

Vị trí tiền vệ đánh chặn vẫn là bài toán nan giải với Mourinho.

Mất điểm trước Stoke không có nghĩa MU chơi tệ. Dựa trên số cơ hội và diễn biến, họ xứng đáng giành chiến thắng, nếu pha đánh đầu của Pogba thấp hơn đôi chút. Dù sao “Quỷ đỏ” nên cám ơn Stoke bởi trận hòa này giúp Mourinho nhìn ra bản thân cần mang đến cho đội nhà nhiều hơn những sự sáng tạo.

Điều đó rất cần thiết khi Liverpool, Fenerbahçe, Chelsea và Man City đang chờ đợi phía trước. Hai tuần sắp tới là thời gian để Mourinho làm điều đó.

Đội hình thi đấu hai đội.

Bảng xếp hạng Premier League.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-2-diem-mourinho-nen-biet-on-stoke-city-post686386.html