Mất Aguero, Man City xoay sở thế nào khi gặp Man Utd?

Man City sẽ phải làm gì khi "sát thủ" Sergio Aguero chính thức nhận được án phát của Liên đoàn Bóng đá Anh và sẽ bỏ lỡ trận Derby thành Manchester đầu tiên của mùa giải 2016 - 2017?

Trận Derby thành Manchester đầu tiên của Pep Guardiola sẽ khó khăn hơn nhiều lần khi tiền đạo chủ lực của Man City là Sergio Aguero phải nhận án phạt "nguội" từ Liên đoàn bóng đá Anh do hành vi xấu chơi với Winston Reid của West Ham United.

Aguero sẽ ngồi nooàì 3 trận đấu

Theo đó, án phạt dành cho tiền đạo người Argentina là 3 trận đấu. Trong đó có trận derby với đối thủ cùng thành phố, Man United vào ngày 10/9, chuyến làm khách gặp Swansea City và trận đấu với Bournemouth.

Án phạt chính thức đã được đưa ra ngày 2/9 vừa qua. Trước đó, đã có thông tin rằng Liên đoàn Bóng đá Anh muốn kéo dài án treo giò của Aguero lên thành 4 trận và Man City sẽ kháng án cho tiền đạo của họ. Bản thân Aguero cũng rất cố gắng để có thể kháng án và dự trận Derby Manchester.

Tuy nhiên, sau khi xem xét băng ghi hình và các tài liệu liên quan, Liên đoàn Bóng đá Anh đã quyết định giữ nguyên án phạt 3 trận đấu với Sergio Aguero.

Đây là một thông tin khá vui dành cho các CĐV của "người hàng xóm" Man United. Aguero là tiền đạo khá có duyên với mảnh lưới của Quỷ đỏ khi anh đã có bàn thắng trong trận Derby gần đây.

Thực tế là kể từ khi đến với SVĐ Etihad vào năm 2011 - tiền đạo người Argentina chính là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của Man City. Đến nay, anh đã có 142 bàn thắng cho nửa xanh thành Manchester.

Chính vì thế, việc anh không thể ra sân cuối tuần sau sẽ là tổn thất lớn cho Man City, nhất là trong bối cảnh Pep Guardiola lần đầu tiên tham gia vào một trận Derby. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn phải tìm đến những sự lựa chọn trên băng ghế dự bị.

Iheadnacho sẽ có cơ hội ra sân?

Kelechi Iheanacho là sự lựa chọn sáng giá nhất vào thời điểm hiện tại. Tiền đạo 20 tuổi người Nigeria hoàn toàn có thể lĩnh xướng hàng công của Man City. Sau khi đến với sân Etihad, Iheadnacho đã có tổng cộng 28 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng.

Ngoài ra, với việc Man United đang sở hữu một trung vệ rất khỏe là Eric Bailly thì Iheadnacho rất có thể là sự lựa chọn hợp lý hơn so với các cầu thủ mỏng cơm khác như Nolito, Sterling hay Kevin De Bruyne, Leroy Sane.

Nolito cũng có thể là một giải pháp khác dành cho Pep

Nếu không muốn sử dụng Iheadnocho, Pep hoàn toàn có thể đá với sơ đồ không tiền đạo. Khi đó, những cầu thủ kể trên sẽ luân chuyển vị trí liên tục. Cả Nolito, Sterling và De Bruyne hay kể cả David Silva đều dứt điểm tốt và sẽ đe dọa khung thành của De Gea.

Trận Derby thành Manchester đầu tiên của mùa giải 2016 - 2017 và trận Derby đầu tiên của Pep vs Mou sẽ diễn ra vào hồi 18h30 ngày 10/9 trên SVĐ Old Trafford.

Khánh Huy

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/mat-aguero-man-city-xoay-so-the-nao-khi-gap-man-utd-d274195.html