Mắt bão số 10 quét qua, người dân miền Trung 'oằn mình' gánh thiệt hại

Bão số 10 đã đi qua nhưng vẫn còn để lại những hậu quả nặng nề mà người dân các tỉnh miền Trung đang phải “oằn mình” gánh chịu.

Theo thông tin mới nhất, bão số 10 đã càn quét qua các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Ba Đồn (Quảng Bình) và Hương Khê, Cẩm Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện tâm bão Doksuri nằm sát biên giới Việt - Lào, sức gió giảm còn cấp 8-9 (tối đa 90 km/h).

Sóng đánh cao hơn 10m tại Thiên Cầm, Hà Tĩnh (Ảnh Vietnamnet)

Theo Vietnamnet, đến thời điểm hiện tại, ở Quảng Bình đã có 1 người chết, 6 người bị thương, 13 ngôi nhà sập hoàn toàn, 49.155 ngôi nhà bị tốc mái, 1.500 nhà bị ngập.

Sóng biển đánh tan xưởng sửa chữa thuyền của một người dân ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Tại Thanh Hóa: 10 thuyền viên trên tàu cá TH 9366 TS thuộc xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn bị mất liên lạc trên biển.

Sóng biển cao tràn vào bờ tại Sầm Sơn

Tại TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, sóng biển dâng cao, tràn vào cả nhà dân (Ảnh: Người lao động)

Bão số 10 đã khiến nước biển dâng cao đã tràn vào nhà dân tại thôn Kim Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Ông Nguyễn Trọng Lạc (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết: Đây là cơn bão lạ nhất trong nhiều năm qua. Trước đây bão lớn nhưng chưa bao giờ nước biển tràn vào nhà. Cơn bão này dù mới bắt đầu nhưng nước đã tràn vào nhà gần 1m.

Video sóng biển cao, tràn vaopf bờ gây ngập úng

Báo Thanh tra đưa tin, ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra tại các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... nhiều cây cối, trụ điện bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà dân, trường học bị tốc mái. Ngoài bờ biển, nước tràn vào bờ khiến ngập một số nhà dân.

Triều cường dâng lên, ngập úng ở khắp nơi

Tình trạng nhà tốc mái phổ biến

Hàng chục quán xá canh cảng Cửa Sót, huyện Kỳ Anh bị sóng cuốn trôi, đánh chìm (Ảnh: Vietnamnet)

cây đổ, mái tôn bay ngổn ngang trên đường

nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Hai người phụ nữ đi xe máy bị gió bão thổi nghiêng, đang loay hoay giữa vũng nước (Ảnh: Zing.vn)

Ông Phan Văn Nhàn, Phó Chủ tịch Huyện Lộc Hà cho biết: Hiện nay, khu vực Lộc Hà đang mưa rất lớn, gió giật mạnh làm hư hỏng nhiều tài sản của nhân dân. Phần mái của Trường THCS Bình An Thịnh (xã Bình Lộc) vừa mới được sửa lại do cơn bão số 2 làm tốc mái, nay lại bị gió giật bay hoàn toàn. Hiện nước mặn ở biển cũng đã tràn vào bờ, xả vào tường khu vực chợ Thạch Kim làm sập tường chợ, nước mặn cũng tràn vào ruộng của các xã Mai Phụ, Hộ Độ.

Theo dự báo của TTKTTV, đến 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/mat-bao-so-10-quet-qua-nguoi-dan-mien-trung-oan-minh-ganh-thiet-hai-d118038.html