Mất điện diện rộng do bão số 10, ít nhất 4 người chết

Hoành hành từ 6 đến 8 tiếng kể từ khi quét vào đất liền, bão số 10 đã làm tốc mái hơn 100.000 ngôi nhà. Điện lưới mất trên diện rộng còn giao thông, mạng viễn thông tê liệt.

- Cấp độ: Đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Bình lúc 10h với gió mạnh cấp 12 (135 km/h), giật cấp 14-15, bão hoành 6-8 tiếng ở hai địa phương này. Bão sau đó di chuyển qua biên giới về khu vực Trung Lào.

- Thiệt hại: Ít nhất 4 người chết ở Nghệ An, Hà Tĩnh; Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Lưới điện trung áp ở Hà Tĩnh, Quảng Bình với lần lượt trên 420.000 và 250.000 khách hàng bị ảnh hưởng, chưa khôi phục được.

Hơn 110.000 nhà bị tốc mái ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ít nhất 5 chiếc tàu thuyền bị đắm, nhiều nơi mất sóng điện thoại...

Nguồn: NCHMF.

* Độc giả gửi thông tin, hình ảnh cơn bão về địa chỉ email toasoan@zing.vn, đường dây nóng 0985.57.88.55.

• 2017-09-15 06:55

Từ 4h sáng nay, tại Hà Tĩnh có mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều khiến nhiều cây bên đường gãy đổ. Hình ảnh tại đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Trường.

• 2017-09-15 06:57
Quảng Ngãi - Hà Tĩnh có mưa 100-300 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay đến hết đêm 15/9, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300 mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400 mm.

Từ sáng 15 đến hết ngày 16/09, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150 mm, có nơi trên 200 mm).

Từ nay đến ngày 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

• 2017-09-15 07:02

Tại Thừa Thiên - Huế, vào hồi 6h57, trời vẫn mưa lớn gây ngập úng một số khu vực thấp trũng trong thành phố và các huyện. Đêm qua, Bão số 10 tiến sát bờ gây ra gió giật mạnh khiến nhiều cây cổ thụ bị bật gốc. Ảnh: Điền Bá Quang.

• 2017-09-15 07:11
Thủ tướng yêu cầu hoãn mọi cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão

Thủ tướng có Công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017. Công điện nêu rõ đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến của bão còn phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đề phòng bão đổ bộ vào bờ sớm hơn dự báo.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ do bão, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương có liên quan hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “bốn tại chỗ”.

• 2017-09-15 07:25
Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 8-9, sáng 15/9 tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10 m, vùng ven bờ 5-6 m.

Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng do bão có khả năng cao trên 1 m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2 m.

• 2017-09-15 07:37
Hàng trăm cây gãy đổ, nhà tốc mái ở Huế

Phóng viên Điền Quang cho hay do ảnh hưởng của bão, tại Thừa Thiền - Huế có mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều cây cổ thụ gãy đổ.

• 2017-09-15 08:01
Cả nước mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10

• 2017-09-15 08:08
Bão mạnh cấp 12-13, cách đèo ngang 120 km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin trong 6 giờ vừa qua (tính đến 1h ngày 15/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Một số nơi có lượng mưa trên 70 mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80 mm, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 100 mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115 mm. Ở đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bản tin phát lúc 7h05 ngày 15/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay vào hồi 7h cùng ngày, vị trí tâm bão cách Đèo Ngang khoảng 120 km.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h.

Khoảng trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

• 2017-09-15 08:33
Ngư dân ngồi đánh cờ trong bão

Theo ghi nhận của phóng viên Tiến Tuấn: Tại âu tàu Thanh Khê (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), tàu cá của thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng (Nghệ An) có 18 thuỷ thủ trú lại trên tàu. Tàu của ông Dũng đã vào âu tránh bão 3 ngày khi đang đánh bắt tại vùng biển Quảng Bình.

Tại tàu Thanh Hoá 90808 của thuyền trưởng Dương Văn Công, anh em thuỷ thủ tàu vẫn khá bình tĩnh, thảnh thơi đánh cờ trước cơn bão lớn. Họ cho biết với ngư dân đi biển thường xuyên thì gặp bão như cơm bữa, vào được âu tàu là khá yên tâm và an toàn. Một số người được cử đi mua lương thực, rau củ, thịt về tàu để dùng cơm trong 2-3 ngày tới.

• 2017-09-15 08:41
Mất điện, cây gãy đổ, sóng điện thoại chập chờn

Bà Đồng Thị Quảng, người dân xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết từ 4h sáng 15/9, gió bắt đầu mạnh dần, đến 5h điện khu vực này bị mất. Tất cả tàu thuyền của ngư dân đều được neo đậu nơi an toàn. Bà Quảng cho biết hiện, mưa còn ít nhưng gió đã rất lớn, đồ đạc để ngoài sân bay tứ tung. Bà lo ngại căn nhà của gia đình mình không thể chống chọi khi cơn bão chính thức đổ bộ.

Cùng lúc, tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, gió đã mạnh từ 6h sáng, cây cối đổ, chắn ngang nhiều tuyến đường, mưa lớn gây ngập lụt làm giao thông tê liệt, mất điện.

Chị Nguyễn Mỹ Duyên (23 tuổi, Đồng Hới) chia sẻ đây là cơn bão mạnh nhất mà chị từng gặp. Dù đã chằng dây thép nhưng những cột nhà chị vẫn bị lung lay, giằng đứt dây thép.

Nguồn tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho hay nhiều người dân đã bị thương khi phòng chống bão.

• 2017-09-15 08:43
Một chiếc tàu chìm trước bão ở âu tàu Thanh Khê

Theo ghi nhận của phóng viên Tiến Tuấn, một tàu cá ở âu tàu Thanh Khê đã bị đắm trước khi bão vào. Hiện, hàng trăm con tàu tại đây đã được neo đậu cẩn thận.

• 2017-09-15 08:57
Người dân chằng chéo, buộc neo tàu lại trong gió bão

Theo phóng viên Phạm Trường, lúc 8h15 tại vùng biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dù mưa to, gió mạnh một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra neo đậu lại tàu thuyền. Ông Nguyễn Văn Huyện cho biết mưa lớn ở đây từ 0h ngày 15/9. "Bão lớn so với các năm. Lo mất tài sản nên chúng tôi phải ra neo lại tàu", ông nói.
Đang thị sát tại vùng neo đậu tàu thuyền ở đây, ông Đặng Quốc Cương, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên, cho hay đến hiện tại toàn bộ công tác ứng phó với cơn bão đều hoàn tất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Sáng nay một số hộ dân cùng lực lượng ứng cứu tiếp tục chằng chéo, buộc neo lại một số tàu.

• 2017-09-15 09:00
Gió bão ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lúc 8h50

Phóng viên Phạm Trường ghi nhận gió bão rất mạnh lúc 8h50 ở huyện Cẩm Xuyên. Các phương tiện không thể di chuyển.

• 2017-09-15 09:13
Cấm lưu thông xe cộ trên quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh, Quảng Bình

Trao đổi với Zing.vn lúc 9h05, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương Lê Thanh Hải cho biết ông đang cùng Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường (Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai) và đoàn công tác có mặt tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Theo ông Hải, tại đây đã ghi nhận gió mạnh cấp 8-9 trên đất liền, vùng ven biển cấp 10-11, giật cấp 12-13, mưa mịt mù. Gió có thể quật ngã xe cộ lưu thông trên đường. Tâm bão sẽ đổ bộ trong 1-2 giờ tới.

"Đây là giai đoạn gió bão mạnh nhất trước khi tâm bão đổ bộ. Bộ trưởng Nông nghiệp có lệnh cấm lưu thông xe cộ trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình", ông Hải nói.

• 2017-09-15 09:22

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin hồi 8h ngày 15/9, vị trí tâm bão số 10 ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15.

Trưa đến chiều nay, vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào  trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

• 2017-09-15 09:38
Tâm bão áp sát Hà Tĩnh - Quảng Bình

Ảnh mây vệ tinh lúc 9h sáng 15/9 cho thấy vùng tâm bão đã nằm ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh - Quảng Trị. Tâm bão sẽ đổ bộ đất liền trong khoảng một giờ tới. Nguồn: NCHMF.

• 2017-09-15 09:47
Mất điện, nhiều người dân không cập nhật được diễn biến bão

Một người dân ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), gọi điện thoại vào đường dây nóng của Zing.vn hỏi về đường đi và cường độ hiện tại của bão số 10. Người này cho biết khu vực mình ở mất điện từ đêm 14/9 nên không thể cập nhật tình hình mưa bão.

Anh Nguyễn Duy Thỏa gọi điện từ Lệ Thủy, Quảng Bình chia sẻ hiện tại mưa rất lớn, nước dâng lên làm ngập đường, gió bão mạnh liên hồi, không theo quỹ đạo nào khiến cây cối nghiêng ngả, đổ rạp nhiều, rau và hoa màu thiệt hại nặng.

Anh Huân tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho hay bão lớn đã khiến nhà anh bị tốc mái, cây cối gẫy đổ. Rất may không có thiệt hại về người.

• 2017-09-15 09:52

Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Nguyễn Văn Hiếu đã chia sẻ khung cảnh tan hoang ngay trước cửa nhà, với dòng chú thích: "Lệ Thủy thất thủ. Tâm bão trưa chiều mới vào mà đã vậy rồi". Một người dùng khác có tên Giang Ninh Pham đăng tải hình ảnh xe taxi xếp hàng dài 2 bên đường tại Đồng Hới (Quảng Bình) trú bão.

• 2017-09-15 10:06
Gió bão giật cấp 12 ở thành phố Đồng Hới

Đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Bình cho biết hiện gió bão tại tỉnh này rất mạnh. Lúc 9h30, thành phố Đồng Hới ghi nhận gió bão giật cấp 12. Mưa lớn 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

• 2017-09-15 10:15
Cổng chào ở TP Đồng Hới đổ sập

Tại Quảng Bình, hệ thống cây xanh, biển quảng cáo, các công trình công cộng... bị hư hỏng nặng; rất nhiều tuyến phố bị ngập nước gây ách tắc giao thông cục bộ, điện sinh hoạt đã bị cắt.

Phóng viên Văn Được thông tin tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) ghi nhận bão gió đang rất mạnh, với vận tốc trên 100 km/h. Toàn thành phố bị cắt điện và Internert, sóng điện thoại chập chờn. Nhiều tuyến đường tại đây bị ngập nghiêm trọng, nơi sâu nhất gần nửa mét.

Hiện Quảng Bình chưa ghi nhận được trường hợp thiệt hại về người và tài sản. Nhà chức trách nhấn mạnh hiện tỉnh đang lên phương án di dời khoảng 20.000 người sống ven bờ sông Rinh, nơi có nguy cơ xung yếu và sạt lở cao. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình cho biết mực nước ở sông Rinh đang lên khá nhanh, mức báo động 1.

Cổng chào bằng sắt trên đường Lý Thường Kiệt  (Quảng Bình) đổ sập. Ảnh: Văn Được - Hoàng Tử Hùng.

• 2017-09-15 10:32
Gió giật trên cấp 15 quét qua đảo Cồn Cỏ

10h15, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), thông tin bão số 10 đã quét qua đảo, ghi nhận sức gió mạnh nhất trên cấp 15. Gió bão mạnh khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây cối đổ và nhiều thiệt hại khác về tài sản. Ông Tuấn cho hay toàn bộ người dân trên đảo đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn, ở cùng cán bộ huyện ở trụ sở huyện và đồn biên phòng nên không có thiệt hại về người. Hiện, trên đảo, gió đã giảm nhiều nhưng vẫn còn mạnh, khoảng cấp 7. Khi nào thời tiết ổn định sẽ đưa dân về nhà và khắc phục hậu quả sau bão.

• 2017-09-15 10:50
Vùng tâm bão đổ bộ vào Quảng Bình - Hà Tĩnh

Ảnh mây vệ tinh lúc 10h30 cho thấy tâm bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực Quảng Bình - Hà Tĩnh. Nguồn: NCHMF.

Trong khi đó, người dân TP Đồng Hới phản ánh mưa trắng xóa, gió mạnh làm nhiều nhà tốc mái. Nhiều phường ghi nhận tình trạng mất điện.

• 2017-09-15 10:57
Hàng trăm ha cao su gãy đổ ở Quảng Trị

Anh Nguyễn Nhật Tân (Cam Lộ, Quảng Trị) phán ánh với Zing.vn, một khu rừng cao su của gần 700 hộ dân (mỗi hộ trồng khoảng 3 hecta trong 5-6 năm) ở huyện này bị bão đánh đổ hơn 30% diện tích.

Theo tài khoản Facebook Trần Ngọc Huy, quốc lộ 1A đoạn đi qua Quảng Trị hiện ngập nhẹ. "Xe đường dài chạy về nhà quá nhanh, quá nguy hiểm. Các nhà dân an toàn, nhà mình vỡ kính cửa sổ", người này chia sẻ.

• 2017-09-15 11:06
Ngừng khai thác nhiều sân bay đến hết ngày 15/9

Trưa 15/9, Vietnam Airlines (VNA) thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 10 hãng đã hủy 12 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM – Vinh/Đồng Hới/Thanh Hóa (VN 1264/65, 1266/67, 1268/69, 1714/15, 7400/01, 1270/71)
Các sân bay Đà Nẵng, Huế sẽ được VNA khai thác lại sau 14h ngày 15/9. Tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), VNA sẽ tiếp tục không khai thác đến hết ngày 15/9.

Để đảm bảo an toàn khai thác, Vietjet ngừng khai thác 24 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14-15/9 bao gồm 4 chuyến đi và đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), 8 chuyến bay đi và đến Vinh (Nghệ An); 2 chuyến đi và đến Đồng Hới (Quảng Bình), 4 chuyến bay đi và đến sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế,) 2 chuyến bay đến Đà Nẵng, 4 chuyến đi và đến Chu Lai (Quảng Nam). Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền, điều chỉnh lại lịch bay.

• 2017-09-15 11:20
Người Hương Khê (Hà Tĩnh) lo ngập lụt

Phóng viên Đức Phạm ghi nhận mưa lớn ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Người dân cho biết họ đã chuẩn bị kỹ đến chống bão, chỉ lo ngập lụt.

• 2017-09-15 11:23
Cột điện gãy đổ, Quảng Bình mất điện nhiều nơi

Trao đổi với Zing.vn lúc 11h10, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường (Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai) cho biết ông đang ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Bão đã đổ bộ và nơi đây ghi nhận gió mạnh cấp 12, mưa lớn. Giao thông trên quốc lộ 1 vẫn bị cấm. "Khoảng 2 giờ nữa bão mới tan", ông Cường nói.

Trong khi đó, Bí thư tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang cho Zing.vn hay, ông đang cùng các lực lượng tích cực chống đỡ với cơn bão. "Bão quá to, giật cấp 13 ở Đồng Hới. Nhiều cột điện gãy đổ làm nhiều nơi mất điện", ông Quang nói.

• 2017-09-15 11:24
Người dân Hà Tĩnh lo ngập sau bão

Phóng viên Phạm Trường tại Hà Tĩnh cho hay hiện tại khu vực huyện Cẩm Xuyên có mưa to, gió giật mạnh, sóng biển cao. Theo dự báo nếu trời tiếp tục đổ mưa lớn, nhiều khu vực nhà dân ven biển huyện Cẩm Xuyên sẽ ngập nặng, cây cối gãy đổ.

• 2017-09-15 11:34
Nhiều đô thị có nguy ngập úng

11h ngày 15/9, tâm bão số 10 ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14-15.

Bão vẫn giữ hướng di chuyển tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần. 16h ngày 15/9, tâm bão ở trên khu vực biên giới Việt - Lào, suy yếu còn cấp 8-9 (60-90 km/h).

Ảnh hưởng của bão số 10, đảo Cồn Cỏ ghi nhận gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; TP Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12. Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng có gió giật cấp 6-9.

Ngày và đêm nay, Quảng Ngãi đến Nghệ An mưa lớn (100-200 mm); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 300 mm). Đến hết ngày 16/9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa đến mưa lớn (50-150 mm, có nơi trên 200 mm). Các đô thị như Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị), TP Huế (Thừa Thiên - Huế) có nguy cơ cao xảy ra ngập úng.

• 2017-09-15 11:47
Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn

Tại Nghệ An, phóng viên Lê Hiếu, Phạm Hòa thông tin mưa lớn tại trung tâm Thị xã Cửa Lò khiến nhiều tuyến đường bắt đầu ngập.

Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, cho biết dọc đường từ Quảng trường Bình Minh về Vinpearl cửa hội cây cối gãy nhiều, một số kiốt cửa hàng bị bay mái tôn, đường tắc ngập lút nước. Tại phường Nghi Hòa và xã Nghi Xuân, khoảng 20 nhà dân bị tốc mái (phường nghi hòa 6 nhà, nghi xuân 14 nhà). Còn ông Hồ Thanh Đức, cán bộ UBND thị xã Cửa Lò cho biết mái tôn bay vèo vèo trên đường, thậm chí mắc vào dây điện.

Tại Thanh Hóa, theo phóng viên Nguyễn Dương, tuyến đường biển Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn,  mưa to, gió lớn. Thủy triều dâng cao khiến đường ngập, nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Những cột sóng đánh cao khoảng 5-6 m uy hiếp, gây nguy cơ vỡ bờ kè che chắn. Các đơn vị chống bão đã  huy động xe tải chở từng khối đá tảng lớn và xe cẩu đến bảo vệ bờ kè và tuyến đường Hồ Xuân Hương.

• 2017-09-15 11:53
Bệnh viện phải dùng máy phát điện dự phòng

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới, Quảng Bình) mất điện. Ngoài những khu vực cần thiết được dùng máy phát điện, các bác sĩ phải dùng đèn pin của điện thoại để chiếu sáng, làm hồ sơ bệnh án. Ảnh: Bác sĩ Phạm Ngọc Hân. 

• 2017-09-15 12:00
"Gió to như muốn thổi bay nóc nhà"

“Gió to ghê lắm” - phóng viên Văn Được (thường trú tại Quảng Bình) chia sẻ về những phút ở trong tâm bão.  Anh cho biết bão cuốn theo từng cơn “cuồn cuộn”, mưa xối xả trắng trời trắng đất, gió to như muốn thổi bay cả nóc nhà. Vợ anh không giấu được nỗi hoang mang trước mức độ nguy hiểm của tâm bão khi nó tiến thẳng vào Quảng Bình. Hai vợ chồng cũng tìm cách liên lạc với người thân ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). “Nhà cửa ở đó đều cấp 4 lụp xụp”, anh Được chia sẻ.

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, gió giật tại Đồng Hới là 33 m/s (cấp 12), Ba Đồn 38 m/s(cấp 13).

• 2017-09-15 12:35
Nhiều tàu chìm trong bão

Tại khu vực âu tàu Thanh Khê (Quảng Bình), ít nhất 2 tàu cá đã bị sóng gió đánh đắm. Cũng tại khu vực này, gió bão đã giảm nhưng nước biển dâng đã làm ngập một số hộ dân sống ven bờ. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Phương Linh, khoảng 9h sáng, tàu xi măng lưới thép của ông Hà Văn Quân (SN 1979, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) bị chìm khi đang neo đậu. Trên tàu có 7 người sau đó đều được lực lượng cứu nạn kịp thời ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Trên tàu cũng có nhiều máy tàu đang sửa chữa, máy phát điện...  chìm cùng tàu, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Trong sáng nay, một tàu du lịch trên đường âu tàu tránh trú qua khu vực cảng Cái Lân (Hạ Long, Quảng Ninh) bị chìm, trên tàu có ba thuyền viên. Ba người này cũng được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

• 2017-09-15 12:48

Tài khoản Facebook Quy Hoang Vân chia sẻ khung cảnh tan hoang sau cơn bão ở Đồng Hới (Quảng Bình).

Bạn Hoàng Thủy chia sẻ trên Facebook: "Bão ở trong nhà cũng không yên, nghe tiếng đập mạnh như muốn đi luôn mái nhà. Mái tôn nhà hàng xóm bay qua bay lại như muốn khiêu chiến con người. Ngó ra xem sân nhà mình, mái tôn cũng bay hết rồi".

• 2017-09-15 12:58
Hà Tĩnh: 1 người chết, tháp viễn thông gãy đổ tê liệt, nhiều địa phương mất điện.

Thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết một nam thanh niên 30 tuổi ở xã Xuân Thành trượt chân, ngã tử vong khi đi kiểm tra nhà hàng ven biển của gia đình trước khi cơn bão số 10 đổ bộ. 
Tại thị xã Kỳ Anh mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, nước bờ biển dâng cao, khu vực sông suối tràn qua bờ, lan chạy vào tận khu dân cư. Gần trưa ngày 15/9, cột tháp viễn thông thị xã Kỳ Anh bị gãy đổ, tê liệt. Hầu hết các địa phương đã mất điện trước khi cơn bão đổ bộ. Ở kã Kỳ Nam, 1 xe tải bị lật, 2 xe máy bị ngã làm 2 người bị thương.

• 2017-09-15 13:01
Đường sắt tạm dừng nhiều đoàn tàu do ảnh hưởng của bão

Do ảnh hưởng của bão số 10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã dừng 2 tàu khách SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại Ga Đông Hà; Dừng 5 tàu hàng ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Trưa và chiều nay (15/9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục dừng một số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10.

-      Dừng tàu SE7 dự kiến 12h tại ga Vinh.

-      Dừng tàu SE5 dự kiến 15h tại ga Vinh.

-      Dừng tàu SE10 dự kiến 12h30 tại ga Huế.

-      Dừng tàu SE2 dự kiến 12h30 tại ga Đà Nẵng.

-      Dừng tàu SE4 dự kiến 14h tại ga Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của phóng viên Đoàn Nguyên, việc dừng tàu khiến gần 200 hành khách kẹt ở Đà Nẵng, Quảng Trị. Những khách này được phát đồ ăn, đồ uống miễn phí.

• 2017-09-15 13:02
Bão tan chậm, người dân không nên ra đường

Ảnh mây vệ tinh chụp lúc 12h30 cho thấy tâm bão đã đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình. Theo đại diện Trung tâm khí tượng, với cường độ bão cũng như vùng mây bao phủ lớn, bão số 10 tan chậm. Người dân vùng tâm bão không nên ra đường trong chiều nay. Ảnh: NCHMF.

• 2017-09-15 13:25
Mái tôn bay khắp Đồng Hới

Sau khi hứng trọn đường đi của cơn bão số 10, người dân thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đang cùng lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, ra đường thu dọn hậu quả sau bão. Lúc 13h, theo ghi nhận của Zing.vn, mưa còn nặng hạt, gió giật mạnh. Nhiều mái tôn nhà bay giữa đường, biển quảng cáo bị gió mạnh quật ngã.

Hai cổng chào ở Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo đổ sập. Ảnh hưởng của bão Doksuri, thành phố đang mất điện cục bộ và tình trạng ách tắc, ngập úng diễn ra ở một số tuyến đường. Cảnh sát giao thông hiện túc trực để điều tiết, phân luồng giao thông.

Theo Ban Phòng chống Bão lũ và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, các huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa chịu thiệt hại khá lớn, nhiều nhà dân bị tốc mái và chưa xác nhận số người thương vong.

• 2017-09-15 14:33
Lốc xoáy ở Cửa Hội

Lốc xoáy tại Cửa Hội (Nghệ An) làm nhiều nhà bị giật sập. Ảnh, clip: Phạm Hòa.

Tại thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nhiều biển báo bị thổi bay, vặn xoắn. Ảnh pano, cây cối gãy đổ trước Liên đoàn lao động huyện: Phạm Trường.

• 2017-09-15 14:35
Tàu cá cùng 10 ngư dân Thanh Hóa mất liên lạc trên biển

Ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), cho biết tàu cá do Nguyễn Văn Tuy (45 tuổi, trú tại thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc) đã bị mất liên lạc khi hoạt động trên biển.
Trước đó, từ ngày 6/9, tàu cá số hiệu TH-9366-TS có công suất 829 CV do anh Tuy làm thuyền trưởng xuất bến từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) vào vùng biển Nha Trang (Bà Rịa Vũng Tàu) để đánh bắt thủy hải sản. Trên tàu có 10 thuyền viên. Khi nhận được thông tin về cơn bão số 10, anh Tuy có liên lạc được với gia đình và địa phương. Tuy nhiên, từ ngày 13/9 đến nay, gia đình của các thuyền viên trên tàu không liên lạc được nữa.

UBND xã Ngư Lộc đã thông báo đến các cơ quan chức năng để được hỗ trợ tìm kiếm.

• 2017-09-15 14:37
Nhiều tuyến đê xung yếu ở Nghệ An bị đe dọa

14h ngày 15/9, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mưa to, gió giật mạnh. Thủy triều và nước tại các con sông Hàu, Mai Giang ở các xã Quỳnh Tiến, An Hòa, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thanh... tiếp tục dâng cao. Sóng vỗ mạnh khiến nhiều tuyến đê xung yếu trên địa bàn các xã này có nguy cơ vỡ. Người dân cùng chính quyền địa phương đang tích đóng cọc gỗ, đắp đất, đổ đá... gia cố.

Nhiều vùng mép nước như xóm Tân Thịnh, Tân An của xã An Hòa, xã Tiến Thủy... ngập sâu trong nước. Các vùng có đầm nuôi tôm cá đều bị dòng nước cuốn trôi. Tài sản của người dân bị hư hại. “Nước dâng cao và đang tiếp tục cao hơn nữa. Hơn 15 năm trở lại đây, chưa có năm nào bão khiến nước dâng cao như vậy”, ngư dân Tiến (47 tuổi, xã An Hòa) lo lắng nói.

Người dân xã Quỳnh Thanh gia cố đê trước nguy cơ nước sông Mai Giang tràn qua gây ngập lụt. Ảnh: Pháp Trần.

Khu vực xóm Tân Thịnh, xã An Hòa ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Việt.

• 2017-09-15 14:57

Theo bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương lúc 14h30, tâm bão nằm trên khu vực biên giới Việt - Lào, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 9. Cơn bão còn duy trì cường độ cấp 8 đến cuối chiều nay.

Ảnh mây vệ tinh lúc 14h30 cho thấy tâm bão đang nằm ở khu vực biên giới.

• 2017-09-15 15:00
Cột truyền sóng đài truyền thanh, truyền thanh ở Hà Tĩnh đổ

Tại tâm bão thị xã Kỳ Anh, cột truyền sóng của Đài TT-TH thị xã cao 100 m bị gãy đổ; nhiều công trình, nhà dân bị hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn.

• 2017-09-15 15:19
Hà Tĩnh, Quảng Bình thiệt hại nặng

UBND Hà Tĩnh thông tin mưa bão đã làm tốc mái 169 ngôi nhà và làm ngập gần 3.000 nhà dân. Có nơi nước ngập 60-70 cm và tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng của bão. Tại thị xã Kỳ Anh, rất nhiều nhà dân, trường học và các công trình công cộng đã bị tốc mái và rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy hiện nay chưa thống kê được. Đường giao thông ở các xã Kỳ Trinh, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hưng bị ngập khoảng 30 cm. UBND thị xã Kỳ Anh các phòng làm việc, mái hiên, nhà tập thể bị tốc mái. Cột truyền hình, cột sóng Viettel thị xã Kỳ Anh đổ gãy.

Tại Quảng Bình, tính đến 14h ngày 15/9, theo thống kê của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh có hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái; 1 người chết, 6 người bị thương... Ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng.

Cột điện gãy đổ khắp Hà Tĩnh, Quảng Bình gây mất điện trên diện rộng. Ảnh: Phạm Trường.

• 2017-09-15 15:20
Bão tàn phá miền Trung

Đau xót trước hậu quả của cơn bão số 10 mà người dân quê nhà đang phải gánh chịu, bạn Nguyễn Hồng Liên không kìm được dòng cảm xúc: "Mẹ bão Doksuri ơi! Bây giờ, ở quê em đó, làng trên xóm dưới, ai ai cũng đang thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên vì mẹ bão về. Thương quê mình, mảnh đất miền trung bao mùa nắng gió, khi nắng thì rất bỏng da, khi mưa thì xối xả ngập trắng, khi bão vào mạnh cuồng phong như trận địa thịnh nộ".

Tài khoản Facebook Minh Chiến lại thương cho ngôi nhà 3 gian của em trai đổ sập hoàn toàn khi bị cây cổ thụ đè trúng. "Bão qua, chỉ còn lại đống đổ nát", anh chia sẻ.
Còn bạn Phạm Cường cho hay gia đình bà Hoàng Thị Vinh, ở xóm 2, xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không may bị cơn bão số 10 cuốn bay nóc nhà. Người phụ nữ luống tuổi đau xót khi cơ ngơi, gom góp cùng cậu con trai, chưa xây bao lâu đã tan tành theo cơn bão.

• 2017-09-15 16:25
Quảng Bình, Hà Tĩnh mất điện, mất sóng viễn thông

16h, tâm bão dù đã vượt qua biên giới Việt - Lào chừng 50 km nhưng vẫn duy trì sức gió cấp 8-9. Chuyên gia của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do cấp độ lớn, bão tan chậm. Khoảng 22h hôm nay, bão mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện, vùng mưa tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bão khiến Quảng Bình mất điện trên diện rộng; Quảng Bình và Hà Tĩnh sóng điện thoại gián đoạn, nhiều nơi mất hẳn liên lạc.

Ảnh vệ tinh bão số 10 lúc 16h30. Nguồn: NCHMF.

• 2017-09-15 17:07
Hơn 110.000 nhà tốc mái ở Quảng Bình, Hà Tĩnh

Trao đổi với Zing.vn, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình cho biết, đến 17h, tình trạng mất điện diện rộng chưa khắc phục được. Ngay cả các cơ sở y tế như Bệnh viện Hữu nghị Việt - Nam Cuba cũng phải chạy máy phát. Việc mất điện cũng gây khó khăn cho công tác thông tin liên lạc

Mưa lớn hiện chỉ còn duy trì ở huyện Quảng Trạch. "Bão gây thiệt hại rất lớn cho tỉnh. Về cấp độ, nó còn mạnh hơn cả cơn bão số 10 năm 2013", ông Khoa nói và cho biết thêm tỉnh đang gấp rút chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ, hơn 62.500 nhà dân đã bị đổ, tốc mái; 29 thôn với gần 4.700 hộ dân của 4 huyện vùng ven biển, cửa sông bị ngập. Hơn 3.100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại gần như hoàn toàn.

Toàn tỉnh có hơn 1.000 ha lúa mùa, nhiều diện tích rau màu bị bị ngập, hư hỏng; khoảng 8.000 ha cây ăn quả bị hư hại. Thời điểm bão đổ bộ, tuyến quốc lộ 1A qua thị xã Kỳ Anh bị ách tắc nhiều giờ, nhiều tuyến giao thông liên xã thuộc các địa phương ven biển bị ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại.

• 2017-09-15 17:15
Nhiều nơi mưa trên 300 mm

Từ ngày 14/9 đến 16h ngày 15/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa lớn, lượng phổ biến 100-200 mm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa 200-300 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như TP Hà Tĩnh 331 mm, TP Đồng Hới 334 mm, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 356 mm, TP Đông Hà 335 mm.

Tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Tân Mỹ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 13; Đồng Hới gió mạnh cấp 8, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cảnh báo mưa lớn: Trong đêm nay và ngày mai (16/9), các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La mưa vừa, mưa lớn với tổng lượng 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Quảng Trị, Quảng Bình từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Cảnh báo lũ: Từ nay đến ngày 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức báo động BĐ2-BĐ3; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đặc biệt là các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Vân Hồ (Sơn La); Tân Lạc, Mai Châu (Hòa Bình); Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp (Nghệ An); Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình).

Các khu đô thị, các thành phố lớn như TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị) có nguy cơ ngập úng.

• 2017-09-15 17:28
Hàng trăm nghìn khách hàng của EVN mất điện

- Lưới điện 500kV: sự cố 2 đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng, gây tách đôi hệ thống điện Bắc - Nam, hiện chưa khôi phục vận hành.

- Lưới điện 220kV: Sự cố 8 đường dây chưa khôi phục được Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế.

- Lưới điện 110kV: Dừng vận hành 7 đường dây do sự cố hoặc theo yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành để bảo đảm an toàn ở Thanh Hóa,  Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Đặc biệt, lưới điện trung áp ở Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề với lần lượt trên 420.000 và 250.000 khách hàng bị ảnh hưởng, chưa khôi phục được.

• 2017-09-15 18:05
Đường sắt sẽ thông tuyến vào 19h

Do ảnh hưởng của bão, từ 9h sáng đến 14h chiều 15/9, Tổng công ty ĐSVN đã phải tiến hành phong tỏa gần 30 điểm thuộc 18 khu gian trên tuyến đường sắt Thống Nhất do cây đổ, cáp điện lực đứt vào ĐS và đường ray bị ngập.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, hàng hóa, từ sáng đến 14h chiều nay Tổng công ty ĐSVN đã thực hiện việc dừng 7 đoàn tàu khách và tất cả các đoàn tàu hàng để tránh đi vào vùng tâm bão. Đến 17h chiều nay, sau khi cơn bão đi qua, gió và mưa đã ngớt, ĐSVN đã cho các đoàn tàu tiếp tục hành trình thông qua những khu gian đã được khắc phục do ảnh hưởng của bão. Hiện, còn 1 số khu gian chưa được khai thông, ĐSVN sẽ tiếp tục kiểm tra, khắc phục và dự kiến  sẽ thông đường toàn tuyến vào 19h tối 15/9.

• 2017-09-15 18:20
Cụ già 84 tuổi bị tấm lợp rơi trúng người tử vong

Ông Ngô Thanh Linh, Bí thư phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, trưa 15/9, cụ Đào Thị Thức (84 tuổi, trú phường Nghi Hải) bị tấm lợp fiproximang của gia đình bay rơi trúng người tử vong tại chỗ. Còn tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An), ông Ngụy Đình Ân (60 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn) bị thương nặng trong cơn bão số 10.

• 2017-09-15 19:09
Thủ tướng đang ở Quảng Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay sau khi dự và phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24) tại TP. HCM sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã ra Quảng Bình để kiểm tra tình hình mưa bão, chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu sau bão và khắc phục hậu quả cơn bão.

Đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Theo dự kiến ban đầu, máy bay chở đoàn công tác sẽ bay thẳng ra Đồng Hới (Quảng Bình), nhưng do tình hình mưa bão, máy bay đã hạ cánh xuống Đà Nẵng và từ đó, đoàn đi đường bộ ra Quảng Bình. Đoàn xe chở Thủ tướng và đoàn công tác đã đi qua các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị và hiện đang có mặt tại Quảng Bình.

Hiện Thủ tướng đang thị sát tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả bão tại thành phố Đồng Hới.

• 2017-09-15 20:05
Ít nhất 3 người tử vong, 8 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho hay tính tới 17h ngày 15/9, 3 người tử vong, 8 người bị thương trong bão số 10. (3 người thiệt mạng tại Quảng Bình, TP Huế và Hà Tĩnh; Trong 8 người bị thương, Quảng Bình có 6 người, Huế 1 người và Nghệ An 1 người).

Thống kê sơ bộ từ các tỉnh thành bị ảnh hưởng do bão số 10 cho thấy có tổng cộng 23.968 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Theo đó ở Hà Tĩnh: 23.219 nhà, Quảng Trị: 85 nhà, Huế: 608 nhà. Ngoài ra còn nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng ở Quảng Bình.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-10-dang-do-bo-ha-tinh-quang-binh-post779768.html