Mất điện trên diện rộng, giao thông ở trung tâm TP Đà Nẵng hỗn loạn

Do mất điện trên diện rộng, nhiều giao lộ không có đèn tín hiệu nên giao thông tại nhiều khu vực ở trung tâm TP Đà Nẵng sáng 25/6 trở nên hỗn loạn trong khi đông đảo du khách rời TP sau khi xem pháo hoa, còn người dân kéo nhau rời nhà đi tránh nóng!

Như tin đã đưa, hôm nay nhiều khu vực thuộc các quận trung tâm TP. Đà Nẵng như Hải Châu, Thanh Khê và một phần thuộc quận Cẩm Lệ bị mất điện trong nhiều thời điểm, kéo dài từ 4h sáng đến 17h chiều do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tạm ngừng cấp điện.

Sáng Chủ nhật 25/6, giao thông ở nhiều nơi giữa trung tâm TP Đà Nẵng đã trở nên hỗn loạn do không có đèn tín hiệu vì bị mất điện (Ảnh: HC).

Do hôm nay là Chủ nhật nên đông đảo du khách trong và ngoài nước lên đường trở về nhà hoặc tiếp tục hành trình sau khi ở lại Đà Nẵng tối hôm trước để xem đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2016. Thêm vào đó, do bị mất điện giữa thời tiết nắng nóng lên tới 37 – 38 độ C nên rất nhiều gia đình ở trung tâm TP Đà Nẵng cũng kéo nhau rời nhà đi tìm nơi tránh nóng.

Điều đó khiến lưu lượng người, xe tham gia giao thông trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng trong sáng Chủ nhật 25/6 tăng đột biến. Trong khi đó, do bị mất điện nên nhiều giao lộ không có đèn tín hiệu giao thông. Điều này dẫn tới tình trạng mạnh ai nấy đi và giao thông trên nhiều tuyến đường đã trở nên hỗn loạn suốt từ sáng tới trưa.

Theo PC Đà Nẵng, việc tạm ngừng cấp điện là để phục vụ BQL Dự án lưới điện miền Trung thi công đấu nối đường dây cáp ngầm 110kV từ trạm biến áp 500kV Đà Nẵng về trạm biến áp 110kV Liên Trì; đồng thời PC Đà Nẵng kết hợp tiến hành nâng công suất trạm biến áp 110kV Liên Trì nhằm tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho các khu vực Trung tâm TP Đà Nẵng và đảm bảo cấp điện sự kiện APEC 2017.

Tuy nhiên thực tế nêu trên cho thấy PC Đà Nẵng đã không lường hết khả năng giao thông nội đô xảy ra hỗn loạn do mất đèn tín hiệu giao thông. Đặc biệt, tình trạng này diễn ra trong lúc đông đảo du khách trong và ngoài nước rời Đà Nẵng sau khi xem chung kết pháo hoa quốc tế ít nhiều đã gây cho họ cái nhìn méo mó về việc tổ chức giao thông trên địa bàn TP.

Việc lựa chọn thời điểm tạm ngừng cung cấp điện của PC Đà Nẵng đã tỏ ra không hợp lý (nhất là khi Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc không cắt điện để công tác trong quý II/2017; đối với các công trình điện cấp bách cũng tạm dừng các công tác gây mất điện khách hàng khi nhiệt độ môi trường trên 35 độ C) và không lường hết mọi tình huống xảy ra.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Infonet ghi nhận được sáng 25/6:

Giao thông ở ngã tư Chi Lăng - Hùng Vương - Triệu Nữ Vương rối loạn vì không có đèn tín hiệu

Giao thông ở khu vực chợ Tam Giác cũ vốn đã phức tạp

Các trụ đèn tín hiệu giao thông ở hai đầu không hoạt động, lại thêm rào chắn xe lửa kéo ngang qua đường cho đầu máy quay đầu.

Xe buýt đứng bánh

Xe cấp cứu cũng chôn chân

Cũng do mất đèn tín hiệu nên giao thông ở khu vực đầu cầu phía Tây cầu Rồng...

đã trở nên hết sức bát nháo!

Đặc biệt, ở ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài

Xe máy đối đầu xe máy

Ô tô đối đầu ô tô

Nhiều người đã phải leo xe lên lề đường để tìm cách thoát thân

Cả đoàn xe ô tô ùn tắc từ trường tiểu học Trần Cao Vân đến ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm

Xe cưới "bó phép" giữa vòng vây

Lực lượng Cảnh sát trật tự và CSGT cũng lọt thỏm giữa lớp lớp xe vây quanh tứ phía

2 xe mô tô CSGT tới tiếp ứng nhưng cũng bị kẹt cứng giữa đường

Đến 10h30...

Tình trạng giao thông hỗn loạn lại tiếp tục xảy ra ở ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm

Tình trạng ùn ứ tiếp tục tái diễn trên đường Lê Duẩn

Nhưng lúc này các CSGT, Cảnh sát trật tự đã rời khỏi hiện trường. Theo lịch, việc cúp điện sẽ kéo dài đến 5h chiều nên không ai biết tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến lúc nào!

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mat-dien-tren-dien-rong-giao-thong-o-trung-tam-tp-da-nang-hon-loan-post230579.info