Mất mạng vì cắt tiết gà chọi của người chiến thắng

Đang uống bia, anh Đường đứng dậy mang con gà chọi vừa chiến thắng ra ngoài cắt tiết nên bị chủ nhân con vật đâm tử vong.

Ngày 31/10, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Vũ Hinh (31 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Đường (31 tuổi), bạn của Hinh.

Theo cáo buộc, ngày 27/8/2015, Hinh có vào quán bia uống với nhóm của Đường. Tại đây, một người trong bàn nhậu rủ Hinh chọi gà.

Kết thúc cuộc thách đấu, phần thắng thuộc về gà của Hinh. Đường xách con gà này ra đầu ngõ cứa cổ, không nói với chủ nhân một lời.

Trong lúc 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Hinh giằng con dao trên tay Đường, đâm anh ta thiệt mạng.

Theo lời Hinh tại tòa, anh ta gây ra tội vì mất kiểm soát. Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên Hinh án chung thân về tội Giết người.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-mang-vi-cat-tiet-ga-choi-cua-nguoi-chien-thang-post694021.html