Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp

Các lực lượng phối hợp của Bộ đội Biên phòng đã mật phục, đón lõng đối tượng người Lào vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án 066A, bắt giữ đối tượng người Lào cùng 26.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua nguồn tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào qua biên giới tỉnh Điện Biên vào sâu nội địa Việt Nam để tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 12h30’ ngày 19/7, các lực lượng phối hợp phát hiện 3 đối tượng từ bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đi về phía biên giới.

Đối tượng Phimxi Xukha Mixay

2 trong số các đối tượng này rẽ sang hai hướng khác nhau nhằm nghi binh và cảnh giới để đối tượng cầm hàng cắt rừng theo đường mòn qua biên giới sang Việt Nam.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, các lực lượng phối hợp tiến hành mật phục, đón lõng tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, bắt quả tang Phimxi Xukha Mixay (SN 1982, quốc tịch Lào) đang vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng, Phimxi Xukha Mixay khai nhận, đã nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở để vận chuyển ma túy qua biên giới bán cho các đối tượng người Việt Nam./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/mat-phuc-bat-doi-tuong-van-chuyen-26000-vien-ma-tuy-tong-hop-649965.vov