Mát xa cho bé theo cách mát xa của người Ấn Độ

Ở rất nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Ấn Độ, mát xa cho bé đã trở thành một phương pháp truyền thống chăm sóc hàng ngày cho bé. Tham khảo cách mát xa cho bé của người Ấn Độ.

Cách mát xa cho bé của người Ấn Độ

Mẹ của bé sẽ học những kỹ thuật về cách mát xa cho bé của người Ấn Độ từ chính mẹ đẻ hoặc mẹ chồng của mình.

Đôi khi, bé có thể được mát xa ngày từ ngày đầu tiên chào đời nhưng thông thường bé được mát xa khi đã được 5 ngày tuổi, khi chân rốn bé đã khô và bé sẽ vẫn còn được mát xa cho tới khi bé biết đi.

Cách mát xa cho bé của người Ấn Độ thường sử dụng với các loại dầu khác nhau, thường thì loại dầu xoa cho bé là dầu cây mù tạt vào mùa đông vì nó có những tính năng làm ấm và dầu dừa vào mùa hè vì nó có tính chất mát. Thời gian mát xa không được tạo thành thói quen cho bé. Các bà mẹ sẽ bắt đầu mát xa ở những chỗ bé thích nhất và sau đó đến những chỗ khác.

Họ cũng sử dụng những động tác vuốt và co duỗi và chúng củng cố những tác dụng tương tự cho sự phát triển của trẻ.

Chu Huyền
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mat-xa-cho-be-theo-cach-mat-xa-cua-nguoi-an-do-16075-13.html