Matteo Renzi lại từ chức, Italia buộc phải tìm kiếm thủ tướng mới

Thủ tướng Italia Matteo Renzi đã chính thức đệ đơn từ chức vào tối 07/12, thúc đẩy quốc gia này phải bắt đấu tiến trình tìm kiếm một vị thủ tướng mới thay thế.

Việc Thủ tướng Italia Matteo Renzi lại đệ đơn từ chức vào tối 07/12 đã thúc đẩy quốc gia này phải bắt đầu tiến trình tìm kiếm thủ tướng mới thay thế. Ông Matteo Renzi sẽ ở lại nhiệm sở theo yêu cầu của Tổng thống Italai cho đến khi một chính phủ mới có thể được hình thành.

Thủ tướng Italia Matteo Renzi chính thức đệ đơn từ chức vào tối 07/12/2016 (Ảnh AP)

Lần đầu tiên ông Renzi đệ đơn từ chức là vào ngày 05/12, ngay sau khi cử tri nước này phản đối chương trình cải cách hiến pháp mà chính phủ trung tả của ông đề xuất. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Italia Sergio Mattarella, đã yêu cầu ông Renzi ở lại nhiệm sở cho đến khi Quốc hội thông qua ngân sách quốc gia năm 2017.

Và chỉ một vài giờ sau khi ngân sách được thông qua vào ngày 07/12, ông Renzi đã quay trở lại cung điện tổng thống Quirinal. Tổng thống Mattarella đã chấp thuận đơn từ chức của người đàn ông đã trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Italia vào tháng 02/2014 khi mới 39 tuổi.

Theo một quan chức trong văn phòng tổng thống, ông Mattarella sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn vào hôm nay với những người đứng đầu hai viện của quốc hội, cũng như với cựu Tổng thống Giorgio Napolitano. Các cuộc tham vấn sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ (giờ GMT) ngày 8/12 và dự kiến kết thúc vào chiều 10/12.

Trước mắt, Tổng thống Mattarella sẽ phải bắt đầu tìm kiếm một nhân vật khác để thay thế ông Renzi và điều này có thể chỉ mất một thời gian ngắn. Một vị thủ tướng mới có thể sẽ thuộc hàng ngũ đảng Dân chủ (PD) trung tả của ông Renzi, đảng mạnh nhất trong Quốc hội Italia.

Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử ở Italia sẽ được tổ chức vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, các đảng đối lập ở Italia, trong đó có Phong trào 5 sao chống châu Âu, hiện đang gây sức ép đòi tổ chức bầu cử sớm.

Theo nhận định của giới phân tích, bầu cử sớm ít có khả năng xảy ra, chủ yếu là vì luật bầu cử mới vẫn cần phải được Tòa án Hiến pháp Italia thông qua.

NM (Theo SCMP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/matteo-reinzi-lai-tu-chuc-italia-buoc-phai-tim-kiem-thu-tuong-moi-d87085.html