Màu áo xanh thầm lặng tiếp sức mùa thi

GD&TĐ - Kỳ thi THPT quốc gia 2017 đang cận kề, bên cạnh hoạt động ôn tập của học sinh thì công tác Tiếp sức mùa thi đang rất khẩn trương. Năm nay, kỳ thi được tổ chức ở các địa phương nên phương án hỗ trợ thí sinh được chuẩn bị từ rất sớm. Lực lượng tình nguyện viên hiện đã sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong suốt kỳ thi…

Đồng hành cùng thí sinh

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 được tổ chức tại các địa phương nên rất thuận lợi cho thí sinh. Các em không còn cảnh phải khăn gói vượt đường xa đi tỉnh, thành khác dự thi như những năm trước. Không vì lý do này mà công tác tiếp sức mùa thi năm nay trở nên trầm lắng. Thay vào đó là không khí chuẩn bị, vận động, quyên góp và lên kế hoạch tiếp sức thí sinh hết sức sôi nổi. Đến nay, đội hình Tiếp sức mùa thi ở các tỉnh, thành đã tổ chức lễ ra quân và sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi.

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017 tại tỉnh Đồng Tháp được Tỉnh đoàn cùng các đơn vị phối hợp thực hiện. Thời gian triển khai trong tháng 6/2017, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 20 - 25/6/2017. Lực lượng tham gia gồm sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp, CĐ Cộng đồng, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp cùng với thanh niên tại các huyện, thị, xã, thành phố có tổ chức các điểm thi. Trường ĐH Đồng Tháp còn lập trang Facebook Tiếp sức mùa thi 2017 hỗ trợ trả lời trực tuyến cho thí sinh và phụ huynh, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tư vấn theo nhu cầu. Theo chị Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp: Sẽ có 26 đội hình tư vấn tại 26 điểm thi nhằm hỗ trợ thí sinh sâu sát hơn. Các đội hình tư vấn tại điểm thi sẽ cố gắng hỗ trợ thí sinh và tổ chức thăm hỏi, động viên thí sinh khi ở trọ. Các tình nguyện viên còn cung cấp thông tin, giúp đỡ thí sinh trong suốt thời gian dự thi...

Theo Thành đoàn Cần Thơ, chương trình Tiếp sức mùa thi tập trung từ ngày 20 - 25/6 với các công tác tư vấn, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh. Nhất là hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự thi. Đoàn Thanh niên sẽ vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại cho thí sinh; tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Đoàn cũng tuyên truyền, phát hiện và tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng tới thí sinh, người nhà thí sinh và an ninh trật tự tại các điểm thi.

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay ở tỉnh Kiên Giang do Tỉnh đoàn phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 22/5/2017 đến ngày 24/6/2017, trong đó đợt cao điểm diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 24/6. Lực lượng tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khảo sát, tư vấn, giới thiệu các khu nhà trọ an toàn, giá rẻ, các quán ăn bình dân và cung cấp các suất ăn miễn phí cho thí sinh. Hỗ trợ di chuyển, giúp đỡ, tư vấn thí sinh tại các điểm thi và các chốt thanh niên tình nguyện của chương trình. Quản lý và hỗ trợ các thí sinh tại các điểm trọ tập trung, các địa điểm ăn, nghỉ do chương trình bố trí. Ban tổ chức chương trình còn tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn ở các điểm thi, như: Tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực tổ chức thi không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Thông tin từ Tỉnh đoàn Sóc Trăng cũng cho biết, chương trình Tiếp sức mùa thi tại các điểm thi được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh từ ngày 22/6 - 24/6/2017. Theo đó, Tỉnh đoàn sẽ thành lập các đội thanh niên tình nguyện đón thí sinh tại các địa điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh, phát các vật dụng hỗ trợ như nước uống, thức ăn nhẹ, bản đồ, thông tin hướng dẫn… Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn. Giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh…

Không để thí sinh gặp khó

Năm nay đội hình Tiếp sức mùa thi được các địa phương hết sức quan tâm. Mục tiêu hướng đến là hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong thời gian tham dự thi. Góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ. Đảm bảo toàn bộ thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đều được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tất cả đều nỗ lực không để thí sinh gặp khó, đặc biệt là thí sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn…

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ rất sớm, các huyện đoàn, thị đoàn liên hệ với trường THPT, UBND địa phương, người dân thành lập đội hình Tiếp sức mùa thi, mỗi đơn vị có khoảng 15 đoàn viên tham gia; khảo sát các điểm nhà trọ, vận động mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong những ngày thi. Đoàn trường, các đơn vị Đoàn trực thuộc sẽ tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự thi. Đồng thời tranh thủ vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại cho thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi; phối hợp cùng với lực lượng Công an tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông... “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vận động, phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức chương trình phát cơm, nước uống miễn phí tại chỗ, lưu động. Hiện nay đã vận động được các tập thể, cá nhân tài trợ miễn phí 13.200 suất cơm; 150 thùng nước; 13.400 chai nước cho thí sinh, người nhà thí sinh...”, chị Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết.

Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang đã tiến hành rà soát thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lên phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thí sinh. Tại lễ phát động chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017 tỉnh Kiên Giang, Ban tổ chức chương trình đã nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ cho chương trình với tổng số tiền là 245.000.000 đồng và 4.300 suất ăn.

Tỉnh Sóc Trăng đang tập trung cho các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở xa địa điểm thi để hỗ trợ đưa đón thí sinh đi thi, hỗ trợ chỗ ăn nghỉ. Tổ chức tư vấn, trao đổi kinh nghiệm ôn và làm bài thi có hiệu quả. Bố trí tăng cường đội hình thanh niên tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với các lực lượng ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như nâng giá, gây mất an ninh trật tự, trộm cắp và nhanh chóng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn...

Quốc Ngữ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/mau-ao-xanh-tham-lang-tiep-suc-mua-thi-3425724-b.html