Màu áo xanh xung kích trên mặt trận GTVT

Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần xung kích, lực lượng thanh niên đã và đang là những 'lá cờ' tiên phong, đóng góp lớn trong công tác đảm bảo TTATGT và phát triển sự nghiệp GTVT Việt Nam.

Màu áo xanh xung kíchtrên mặt trận GTVTĐoàn TNCS Bộ GTVT phát tờ rơi tuyên truyền ATGT trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Màu áo xanh xung kíchtrên mặt trận GTVTĐoàn TNCS Bộ GTVT phát tờ rơi tuyên truyền ATGT trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

LUÔN XUNG KÍCH ĐẢM BẢO TTAGT

Đánh giá về tình hình TTATGT, ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhìn nhận, nguyên nhân gây UTGT và TNGT không chỉ do cơ sở hạ tầng, hệ thống pháp luật giao thông mà còn do ý thức, hành vi tùy tiện, bất chấp pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, trong đó đối tượng sinh viên, học sinh, thanh niên chiếm một số lượng không nhỏ.

Chính vì vậy, Năm ATGT 2017 lấy chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”. Trên cơ sở đó, Bí thư Nguyễn Phi Long khẳng định: “Trung ương Đoàn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt”.

Ngay từ những ngày đầu năm 2017, Trung ương Đoàn đã phát huy tối đa tinh thần xung kích trên “mặt trận” đảm bảo TTATGT với mục tiêu giảm thiểu đến mức tối đa các vụ TNGT liên quan đến thanh thiếu niên, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia. Trong đó, Trung ương Đoàn yêu cầu tất cả các cấp Đoàn thường xuyên và liên tục có mô hình, giải pháp, công trình, phần việc cụ thể nhằm nâng cao nếp sống văn hóa của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông tại các khu đông dân cư, nhất là tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường công tác phối hợp để huy động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ tham gia bảo đảm TTATGT.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, trong năm 2016 Trung ương Đoàn đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia công tác đảm bảo TTATGT, góp phần giảm thiểu TNGT và nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông một cách toàn diện. Một trong những hoạt động nổi bật, phát huy được tinh thần xung kích cũng như những ý nghĩa tốt đẹp của lực lượng thanh niên là các hoạt động đảm bảo TTATGT tại các dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, QL14.

Theo đó, từ khi triển khai tới nay (từ tháng 4/2014), 46 đội hình đã tham gia ứng cứu 397 vụ TNGT; giúp đỡ, hỗ trợ 539 nạn nhân TNGT đi cấp cứu kịp thời tại các cơ sở y tế, góp phần giảm thiểu số người bị thương vong do TNGT. Hiện nay, Trung ương Đoàn vẫn duy trì chế độ báo cáo, tổng hợp thông tin hoạt động từ các đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT tại các địa phương theo quý; phản ánh, thông tin kịp thời những vụ tai nạn nghiêm trọng, những điểm đen về TNGT để khắc phục, xử lý.

“Đây là hoạt động được dư luận xã hội và nhân dân tại các địa phương đánh giá cao, đồng thời là những điểm nhấn về tính hiệu quả đối với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo TTATGT tại các dự án nâng cấp, mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”, Bí thư Nguyễn Phi Long, khẳng định.

Bên cạnh đó, từ sự chỉ đạo sâu sát và hướng dẫn cụ thể của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện hàng loạt hoạt động tuyên truyền về ATGT trong thanh thiếu niên. Nhiều tỉnh đoàn, thành đoàn đã xây dựng được các chương trình, đề án lớn có tính chất lâu dài về công tác đảm bảo TTATGT, được Ban ATGT và UBND cấp tỉnh phê duyệt và cam kết phối hợp hành động, tạo tính chuyên nghiệp trong các hoạt động của Đoàn, Hội.

Thanh niên tình nguyện làm "hàng rào sống" đảm bảo TTATGT trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

XUNG KÍCH TRONG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN GTVT

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Nguyễn Thành Tưởng - Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT (Đoàn Bộ) cho biết, đội ngũ thanh niên ngành GTVT luôn phát huy sức trẻ, tính xung kích trong công tác đảm bảo TTATGT trên cả 5 lĩnh vực của Ngành (Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy nội địa, Hàng hải và Hàng không) và tại các dự án, công trình trọng điểm của Ngành.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, Đoàn Bộ cũng là “lá cờ” xung kích trong công tác quản lý xây dựng, thi công và thanh quyết toán các dự án hoàn thành.

Trong giai đoạn 2012 - 2017, ngành GTVT đã hoàn thành và đưa hàng trăm công trình, dự án vào khai thác đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được nhân dân ghi nhận như: Công trình nâng cấp, mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; nhà ga T2, cầu Nhật Tân và đường nối cầu Nhật Tân và nhà ga T2; đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai, Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai 3 trên cao; cầu Cổ Chiên… Để làm nên sự thành công đó có một phần đóng góp của tuổi trẻ ngành GTVT.

Cũng theo Phó Bí thư Nguyễn Thành Tưởng, Đoàn Bộ đã triển khai có hiệu quả, thiết thực trong nhiều phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “4 nhất” trên các công trình, dự án (tiến độ nhanh nhất, chất lượng cao nhất, chi phí tiết kiệm nhất, ít ảnh hưởng môi trường nhất); phong trào xung kích đảm bảo ATGT và tuyên truyền đảm bảo ATGT tại các dự án đang thi công và tại các đô thị, khu đông dân cư; Đoàn Thanh niên xung kích trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng thi công tại các dự án; làm tốt công tác nội nghiệp, sắp xếp hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các dự án hoàn thành tại Đoàn Thanh niên các ban QLDA.

Mặt khác, Đoàn Bộ đã và đang là đội ngũ xung kích trong công tác khoa học, công nghệ của ngành GTVT, trong đó công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ vào sự phát triển của ngành GTVT được Đoàn chú trọng, quan tâm.

Trong đó, Đoàn Bộ chủ động đăng ký, chủ trì đảm nhận nhiều đề tài nguyên cứu khoa học cấp Bộ; làm chủ đề tài nghiên cứu tại các đơn vị; tham gia soạn thảo các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật… trên các lĩnh vực đăng kiểm, xây dựng, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh. Nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu của đội ngũ thanh niên ngành GTVT đã được đăng trên Tạp chí GTVT.

Vũ Thành Vũ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/mau-ao-xanh-xung-kich-tren-mat-tran-gtvt-d40744.html