Màu sắc phòng ngủ quyết định tần suất 'yêu'

Cặp vợ chồng ở trong phòng ngủ màu đỏ, tía làm "chuyện ấy" nhiều hơn so với những người ở phòng màu sáng.

Một nghiên cứu mới chuyên sâu về màu sắc và những họa tiết trong phòng ngủ đã phát hiện ra mối tương quan trực tiếp giữa tần suất "yêu" và màu sắc. Những cặp vợ chồng có phòng ngủ màu đỏ quan hệ tình dục trung bình 10 lần một tháng, trong khi các cặp vợ chồng với tường màu tối thân mật 9 lần và những người có phòng màu tía là 8 lần một tháng.

45% người được hỏi cho biết, màu đỏ được xem là màu sắc gợi tình nhất, tiếp đến có 20% nói màu tía. Màu xanh đậm vốn được xem là màu quyến rũ nhưng chỉ có 1% người bỏ phiếu cho nó.

Phòng ngủ màu đỏ dễ gợi tình. Ảnh: Watsonrock.

Môi trường xung quanh quyến rũ sẽ làm cho chuyện tình cảm dễ xảy ra hơn. "Đây là một trong những lý do tại sao các cặp vợ chồng quan hệ nhiều hơn và tốt hơn khi ở trong một khách sạn sang trọng", Tracey Cox Sexpert, một nhà nghiên cứu, cho biết. Cũng theo chuyên gia này, có một kết nối chắc chắn giữa màu sắc và tâm trạng, một số nhà trị liệu còn sử dụng "liệu pháp màu sắc" như một phần của quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân.

Ngoài màu sắc thì họa tiết trên giấy dán tường, cũng rất dễ tạo tâm trạng cho "chuyện ấy". Các họa tiết khêu gợi nhắc chúng ta về các vùng nhạy cảm, màu sắc vương giả và nuông chiều, kết cấu mềm mại và gợi cảm.

Họa tiết Vintage Kinky, lại trên nền màu tím trong phòng ngủ khiến sex dễ xảy ra hơn. Ảnh: mirror.

Trong nhiều năm các nhà thiết kế luôn quảng bá trang trí phòng ngủ đơn giản, nhưng điều này là gần như là một ý tưởng tồi. Phòng ngủ là một không gian đam mê và nơi đó bạn sẽ cảm thấy được trao quyền với bạn đời của mình.

"Nói một cách thẳng thắn, những người ở trong những bức tường nhạt nhẽo ít có quan hệ tình dục", các nhà nghiên cứu khẳng định.

Nghiên cứu này thực hiện trên 1.500 người Anh, trong đó 45% có phòng ngủ màu trắng kem, tiếp đến 12% là màu xanh nhạt. Chỉ có 6% người Anh dùng màu đỏ, 12% màu tía, và 2% màu tối.

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện ra 73% người được hỏi nói họ có quan hệ trong phòng ngủ, số còn lại tìm đến những nơi kích thích hơn như xe cộ, phòng tiện ích, thậm chí cả ngoài vườn. Bởi vậy, đôi khi màu sắc phòng ngủ cũng chưa chắc đánh bại được những không gian vụng trộm.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/mau-sac-phong-ngu-quyet-dinh-tan-suat-yeu-111500.html