Mâu thuẫn cá nhân, mua 40 lít xăng đốt nhà hàng xóm

Bị hàng xóm đánh, Lê Xuân Lộc mua 40 lít xăng đổ vào nhà người này rồi châm lửa đốt để 'rửa hận'.

VTC News đưa tin, ngày 16/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Xuân Lộc (SN 1962), trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương) về hành vi hủy hoại tài sản.

Lộc là nghi phạm mua 40 lít xăng đổ vào nhà nạn nhân rồi châm lửa đốt để trả thủ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 5/7 ở nhà riêng của anh Trần Văn Minh (SN 1986), số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Lộc thực hiện lại động tác châm lửa đốt nhà hàng xóm. Ảnh: VTC News

Thời điểm trên, anh Minh phát hiện tại tầng 1 của căn nhà bị chạy nên đã hô hoán vợ con cùng thoát ra ngoài và tri hô mọi người đến chữa cháy.

Nghi ngờ nhà mình bị kẻ xấu châm lửa đốt, anh Minh đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, tổng thiệt hại tài sản mà vụ hoả hoạn gây ra là khoảng hơn 600 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ và thu thập bằng chứng liên quan đến nghi phạm Lê Xuân Lộc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lộc cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 3/2017, Lộc có mâu thuẫn và bị anh Minh đánh. Sự việc sau đó đã được hòa giải nhưng Lộc vẫn thù tức anh Minh và nảy ý định "rửa hận".

Nghĩ là làm, rạng sáng 5/7, Lộc đi mua đầy 2 can xăng, loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà anh Minh, sau đó châm lửa đốt. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có anh Minh cùng vợ và con gái.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-ca-nhan-mua-40-lit-xang-dot-nha-hang-xom-209331.htm