Mâu thuẫn cá nhân, rủ em trai đi 'xử' người cùng xã

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại xóm Yên Bình, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa

Do mâu thuẫn cá nhân với người cùng xã, khoảng 9h ngày 26/6/2017, Nguyễn Văn Hòa nhờ em trai ruột là Nguyễn Văn Kiệm (SN 1992) và Lê Văn Anh (SN 1992, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê) đưa đi tìm anh Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại xóm Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi đến quán tạp hóa của anh Võ Văn Minh ở xóm Yên Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê), cả 4 người gặp nhau được một lúc rồi giữa Hòa và anh Hải tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Hòa chạy đến quán bán hàng thịt lợn của chị Võ Thị Hà ở gần đó lấy một con dao bầu dài khoảng 40cm chém anh Hải.

Biết sự việc, anh Hải bỏ chạy thoát thân ra ngoài đường nhưng Hòa vẫn cố tình cầm dao đuổi theo để chém.

Sau khi đuổi kịp, giữa Hòa và anh Hải xảy ra giằng co, xô xát, vật lộn lẫn nhau khiến cả hai ngã xuống đường liên xã. Lúc này, Nguyễn Văn Kiệm, Lê Văn Anh nhảy vào can ngăn nhưng không thành.

Lúc sau, Hòa dùng con dao bầu vừa lấy được cắt một đường trên cẳng tay trái của anh Hải khiến anh này bị đứt gân, mạch máu.

Thấy anh Hải bị thương nặng, Lê Văn Anh chạy đến giật lấy con dao từ tay của Hòa vứt xuống đường rồi cùng Kiệm đưa anh Hải đi cấp cứu tại BVĐK Hương Khê, sau đó chuyển đến BVĐK Hà Tĩnh điều trị.

Đến ngày 30/6/2017, anh Hải ra viện và Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã trưng cầu giám định bị tổn hại sức khỏe 50%.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, Nguyễn Văn Hòa thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Viết Sơn (SN 1995, trú tại xóm Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Cao Viết Sơn tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 30/7/2017, anh Lê văn Toàn (trú tại xóm Liên Giang, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) điều khiển xe đầu kéo mang BKS UN1519 kéo theo sau rơ moóc mang BKS UN2238 chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Bình – TP Hà Tĩnh, khi đến gần ngã tư cổng chào thuộc địa phận xóm Trung Lĩnh, xã Hương Trạch (Hương Khê) thì bị một nhóm thanh niên dùng đá ném trúng kính chắn gió của xe.

Trong nhóm thanh niên này có Cao Viết Sơn và Phan Quốc Hậu (đều SN 1995, trú tại xóm Bắc Lĩnh, xã Hương trạch, Hương Khê).

Lúc này, anh Toàn dừng xe bên phải đường rồi đi đến nhóm thanh niên đang đứng ở lề đường thì gặp Cao Viết Sơn và Phan Quốc Hội hỏi chuyện.

Lúc sau, anh Toàn đi đến vị trí xe của mình đang dừng thì Cao Viết Sơn chạy vào nhà của ông Cao Viết Toàn ở gần đó lấy một con dao dài khoảng 60cm, còn Phan Quốc Hậu lấy một gậy bằng gỗ keo lá tràm dài khoảng 3m, đường kính khoảng 4cm ở bờ rào nhà ông Cao Viết Toàn để đánh nhưng anh Lê Văn Toàn bỏ chạy.

Khi đuổi kịp, Cao Viết Sơn dùng con dao lấy được chém một nhát vào người khiến anh Lê Văn Toàn bị thương ở vùng đỉnh đầu và cẳng tay phải.

Sau khi bị chém, anh Lê Văn Toàn chạy vào nhà của ông Cao Viết Toàn ở gần đó cầu cứu, song, Cao Viết Sơn và Phan Quốc Hậu vẫn cố tình cầm hung khí đuổi theo đến trước cổng nhà nhưng ông Cao Viết Toàn đã kịp thời khóa cửa cổng nên cả hai bỏ đi.

Anh Lê Văn Toàn được người dân đưa đi BVĐK Hương Khê cấp cứu, điều trị sau đó chuyển đến BVĐK Hà Tĩnh tiếp tục điều trị.

Ngày 2/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã trưng cầu giám định pháp y, anh Lê Văn Toàn bị tổn hại sức khỏe 14%.

Thăng Long - Đức Quyền

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/mau-thuan-ca-nhan-ru-em-trai-di-xu-nguoi-cung-xa/138504.htm