Mâu thuẫn lời khai vụ nã súng vào taxi ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ nã súng vào taxi ở Thanh Hóa, giữa lời khai của các nghi phạm và nạn nhân có sự mâu thuẫn...

Như thông tin đã đưa, ngày 31/8, tại thôn 5 xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống đã xảy ra vụ bắn nhau làm 3 người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền vận động của lực lượng công an, đến sáng 2/9, 2 đối tượng trong vụ sử dụng súng gây án trên địa bàn xã Hoàng Sơn đã ra đầu thú và giao nộp 2 khẩu súng tự chế là hung khí gây án cho cơ quan điều tra.

Theo đó, 2 đối tượng ra đầu thú gồm: Nguyễn Khắc Hảo (sinh năm 1982 ở xã Quảng Thịnh) và Lê Bá Sơn (sinh năm 1991 ở phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa).

2 đối tượng Nguyễn Khắc Hảo và Lê Bá Sơn cùng tang vật.

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng, vào trưa ngày 31/8, Sơn và Hảo mang theo 2 khẩu súng tự chế để đi Như Thanh săn bắn. Khi đến cầu Quan Nam thì rủ thêm 3 đối tượng khác cùng đi.

Lúc đến địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống thì Hảo phát hiện Cao Đình Việt là người mâu thuẫn với mình trước đây đang ngồi trên xe taxi Mai Linh, biển kiểm soát 36A- 265.91 nên đã dừng lại và yêu cầu Việt xuống để nói chuyện nhưng Việt nhất định không xuống.

Lập tức Hảo cùng đồng bọn đã dùng súng săn bắn vào xe tacxi khiến 3 người trong xe bị thương trong đó có Việt.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một số thanh niên (khoảng 10 người), bịt kín mặt, mang theo súng, dao kiếm để tấn công nhóm đối tượng đi xe taxi. Nhóm thanh niên sau khi bao vây chiếc xe taxi, đã dùng súng bắn vỡ kính, khiến 3 người ngồi ở trong bị trúng đạn, theo tin tức trên báo NĐT.

Qua clip trên mạng xã hội thấy lời khai của các đối tượng trước cơ quan công an khá mâu thuẫn với nhau. Bởi nhóm thanh niên không chỉ mang theo súng mà còn mang theo khá nhiều hung khí là dao, kiếm để tấn công.

Theo một số nạn nhân kể lại, do mâu thuẫn từ trước, nên 2 nhóm đã chủ động hẹn nhau để nói chuyện. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống thì nhóm của Sơn đã bất ngờ dùng hung khí bao vây chiếc xe taxi.

Lê Trọng A., trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương là một trong số các nạn nhân cho biết, trước khi 2 nhóm hẹn gặp nhau thì một người bạn của A. có tên là Hùng “tài mà”, trú tại huyện Tĩnh Gia đã nhắn tin cho A.. Qua đó Hùng khuyên A. không nên đi cùng bạn, vì nhóm của Hùng sẽ “xử” nhóm của A..

Được biết, Hùng là một trong những đại ca có số má tại Thanh Hóa. Chính Hùng là người đã lái chiếc xe ô tô hiệu Ford Everest đuổi theo xe taxi 4 chỗ mà nhóm A. đang đi.

“Hôm đó, anh Hùng có nhắn cho em, khuyên em đừng đi cùng bạn nếu không nhóm của anh Hùng sẽ tấn công. Họ chủ động để trả thù từ trước nên đã lên kế hoạch mang theo súng, dao kiếm. Em bị trúng đạn ở lưng, các bác sĩ đã gắp ra và sức khỏe dần hồi phục”, A. chia sẻ.

Hiện, Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại.

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/mau-thuan-loi-khai-vu-na-sung-vao-taxi-o-thanh-hoa-d107819.html