Mâu thuẫn từ việc đi vệ sinh dẫn đến án mạng

Long đi vệ sinh qua chỗ Tâm đang ngồi và phun nước bọt vào trong nhà vệ sinh. Lúc này, giữa anh Tâm và Long xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Ngày 11/12, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Hoàng Long (20 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2/12, Võ Minh Tâm (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cùng một nhóm người khoảng 6 người đang ngồi chơi game tại tiệm internet Thuận Thiên Phát trên địa bàn xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây. Lúc này, Long cũng đến và ngồi gần bên chơi game.

Một lúc sau, Long đi vệ sinh qua chỗ Tâm đang ngồi (Tâm đang ngồi cạnh cửa nhà vệ sinh của tiệm Internet) và phun nước bọt vào trong nhà vệ sinh.

Sau đó, giữa anh Tâm và Long xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và đánh nhau. Tâm dùng ghế nhựa đánh Long, Long bỏ chạy ra phía ngoài trước.

Tâm đuổi theo, vừa đinh đánh tiếp thì bất ngờ Tâm bị Long dùng dao đâm một nhát làm anh này gục tại chổ.

Đối tượng Lê Hoàng Long.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do bị đâm 1 nhát với vết thương thấu ngực, thủng tim, dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Sau khi gây án, Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 3/12, Long đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi giết người của mình là do bị Tâm đánh nên dùng dao đánh trả lại.

N.Phượng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/mau-thuan-tu-viec-di-ve-sinh-dan-den-an-mang-104989/