Mâu thuẫn từ việc phá dỡ bức tường "giáp ranh"...

(HNM) - Trong đơn kiến nghị gửi Ban Bạn đọc Báo Hànôịmới, bà Nguyễn Thị Thu Hương (trú tại số nhà 8, ngõ 13, đường Âu Cơ, phường Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ), viết:

"Thửa đất gia đình tôi đang ở tại số 8, ngõ 13, đường Âu Cơ vốn là đất do bố mẹ tôi để lại, đã được cấp GCNQSDĐ năm 2002. Năm 1991, gia đình tôi đã xây dựng một căn nhà 2 tầng mái bằng, bức tường hậu của căn nhà chính là giới hạn của thửa đất. Năm 1993, ông Khang mua lại mảnh đất của bà Lợi, hộ liền kề với gia đình tôi và xây nhà 7 tầng. Nay do nhu cầu về chỗ ở, gia đình tôi xây dựng lại căn nhà đang ở theo GPXD được cấp. Ngày 18-5-2010, khi tôi phá dỡ nốt bức tường hậu tầng 1 giáp với nhà ông Khang thì bị ông Khang và gia đình ngăn cản khiến CA phường Quảng An phải yêu cầu gia đình tôi tạm dừng việc phá dỡ, chờ xác minh của chính quyền. Liên tục trong các ngày từ 18 đến 20-5-2010, UBND phường đã 3 lần cử thanh tra xây dựng xuống làm việc nhưng gia đình ông Khang không hợp tác nên đến nay, UBND phường Quảng An chưa kết luận được, gây đình trệ việc xây dựng của gia đình tôi...". Nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hương đã được Ban Bạn đọc giao cho phóng viên điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc. Song, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, đề nghị chính quyền phường Quảng An nhanh chóng kiểm tra, có kết luận cụ thể, tránh gây khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa_hoi/333230/mau-thuan-tu-viec-pha-do-buc-tuong-giap-ranh.htm/