Mâu thuẫn về tiền lương, thanh niên bị đâm tử vong

Xảy ra mâu thuẫn khi chia tiền lương, Thời lấy dao nhọn đâm Minh một nhát khiến nạn nhân gục xuống và tử vong.

Theo tin trên báo Công lý, đến rạng sáng 11/9, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 11/9 khiến 1 thanh niên bị đâm chết tại chỗ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 11/9 tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Minh (28 tuổi), trú xã Cẩm Đường, huyện Long Thành.

Người hiếu kỳ tụ tập tại nơi thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: CAND

Xác minh ban đầu, ông Nguyễn Văn Vương, trú cùng địa phương thuê Nguyễn Văn Minh và Phạm Trần Tấn Thời (25 tuổi), cùng ngụ ở xã Cẩm Đường, huyện Long Thành làm cơ khí tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch.

Chiều tối cùng ngày, ông này đã gọi Minh và Thời đến nhà riêng của mình để nhận lương. Trong lúc chia tiền công, giữa 2 thợ cơ khi xảy ra mâu thuẫn, báo Công an nhân dân đưa tin.

Bức xúc, Minh tát vào mặt Thời. Thời sau đó đã chạy ra mở cốp xe máy lấy một con dao nhọn đâm Minh. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 20m đã gục xuống và chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Thời nhanh chân bỏ trốn.

Hiện, Công an huyện Long Thành đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-ve-tien-luong-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-208831.htm