Mâu thuẫn vì cán vịt của chị, em trai vào tù

GD&TĐ - Ngày 28/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Phan Văn Chính (49 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).

Bị cáo Phan Văn Chính tại phiên tòa. Ảnh CTV

Theo cáo trạng, ngày 2/10/2015, Phan Văn Chính sau khi uống rượu điều khiển xe máy về đi ngang qua nhà và cán vịt của bà Phan Thị Nga (là chị ruột của Chính).

Trước đó có mâu thuẫn nên sẵn cơn bực dọc, Chính bị bà Nga mắng chửi nhưng Chính không tận tai nghe được. Lúc về nhà, có kéo trên tay trong lúc làm bếp, Chính nghe Lê Hữu Thoại nói lại là bị bà Nga chửi nên tức tốc đi tìm người chị để nói chuyện.

Lúc này Phan Như Ý (con của Chính) có can ngăn cha nhưng bất thành nên đi theo đến nhà bà Nga, sau đó Chính và bà Nga xảy ra to tiếng cự cãi dẫn đến xô xát.

Bà Nga dùng tay đẩy mặt Ý, thấy vậy Chính dùng kéo xông vào đâm trúng vùng trán bà Nga nhiều lần, gây thương tích nặng. Lập tức nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, còn Chính đến công an đầu thú.

Theo xác định của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, bà Nga bị thương ở vùng trán, mắt, đỉnh đầu và vai. Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của bà Nga là 46%.

Cơ quan điều tra kết luận Phan Văn Chính đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, với tình tiết “Dùng hung khí nguy hiểm” được quy định tại khoản 3, Điều 104, Bộ Luật hình sự.

HĐXX tại phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt Phan Văn Chính 5 năm tù giam về tội danh trên. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường và bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại với số tiền hơn 90 triệu đồng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/mau-thuan-vi-can-vit-cua-chi-em-trai-vao-tu-2102387-c.html