Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su T-50

Chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Liên bang Nga mang tên Su T-50 đã có chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 45 phút thành công trên bầu trời vùng Viễn Đông nước Nga vào cuối tháng 1-2010. Máy bay Su T-50 ra đời đã phá vỡ thế độc quyền của Mỹ trong việc sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, đồng thời là một “đối thủ” đáng gờm của F-22 Raptor và F-35 Lightning II, các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất.

Giới chức quân sự của Nga đã không tiếc lời khi ca ngợi Su T-50 là loại máy bay duy nhất được kết hợp hoàn hảo những khả năng của một máy bay tấn công và một máy bay chiến đấu hạng nặng, giúp nó có những ưu thế vượt trội trên không. Các đặc tính kỹ thuật đáng chú ý của loại máy bay này gồm: Khả năng làm “mù mắt” các loại ra-đa của đối phương; có thể cất cánh từ đường băng ngắn (300 đến 400 mét); phạm vi hoạt động lên tới 5.500 ki-lô-mét với tốc độ siêu thanh; khả năng tiếp dầu trên không… Su T-50 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và các loại vũ khí: Tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm; 2 khẩu pháo cỡ nòng 30mm giúp máy bay có thể tấn công đồng thời các mục tiêu trên không và dưới đất trong mọi điều kiện khí hậu, thời tiết. Theo kế hoạch, lô máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su T-50 đầu tiên sẽ được trang bị cho không quân Nga vào năm 2013. Cao Tuấn

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/113507/Default.aspx