Máy bay chở khách của Pakistan gặp nạn

Ngày 12-7, hãng Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pakistan cho biết, một máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở khoảng 40 người đã gặp nạn tại khu vực vùng núi phía bắc nước này. Có thể không có người sống sót sau vụ tai nạn.

Tin mới nhất, quân đội Pakistan đã tìm thấy 21 thi thể trong các mảnh vỡ máy bay. Hiện, các nỗ lực giải cứu đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan (CAA) cho biết, có tới 47 người trên máy bay; nhưng theo ông Sohail Ahmed, một quan chức của PIA tại Chitral, máy bay chở theo 41 người, trong đó có bốn thành viên phi hành đoàn.

Theo PIA, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 12-7 (giờ địa phương), máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang trên đường từ thành phố miền bắc Chitral tới thủ đô Islamabad. Máy bay rơi xuống khu vực Havelian, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cách Islamabad khoảng 125 km về phía bắc.

“Mọi thi thể đều bị cháy đến nỗi không thể nhận ra. Mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi”, ông Taj Muhammad Khan, một quan chức chính phủ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở Havelian nói.

Ông Khan cũng cho biết, theo lời kể của các nhân chứng, máy bay rơi xuống khu vực nhiều núi và trước đó nó đã bốc cháy.

“Các đội cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, sau đó chúng ta sẽ có thêm thông tin”, người phát ngôn CAA Pervez George nói.

Theo bản kê khai chuyến bay, một số hành khách trên máy bay có tên gọi nước ngoài.

Tai nạn máy bay không hiếm gặp tại Pakistan và các tiêu chuẩn an toàn của các chuyến bay thường xuyên bị chỉ trích.

Trong những năm gần đây, truyền thông đã ghi nhận các vụ mất tích và cháy động cơ máy bay. Năm 2010, một máy bay chở khách đã gặp nạn khi mưa lớn xuất hiện gần Islamabad, khiến toàn bộ 152 người thiệt mạng. Hai năm sau, máy bay chở 127 người do một công ty tư nhân của Pakistan điều hành cũng rơi gần Islamabad và không có ai trên khoang sống sót.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31488502-may-bay-cho-khach-cua-pakistan-gap-nan.html