Máy bay chở khách Pakistan rơi, phản lực chiến đấu của Mỹ 'mất tích'

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) chở 47 hành khách đã bị rơi ở miền bắc nước này.

Một chiếc máy bay của hãng PIA. Ảnh: Minh họa

Chiếc máy bay mang số hiệu PK-661 "đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang trên đường từ thành phố Chitral về thủ đô Islamabad", hãng hàng không này cho hay.

Báo chí địa phương đưa tin, máy bay rơi ở khu vực cách Islamabad khoảng 70km về phía bắc. Máy bay cất cánh từ Chitral vào lúc 15h30 giờ địa phương và dự kiến sẽ hạ cánh tại Islamabad vào 16h40.

Được biết, quân đội nước này đã cử lực lượng và máy bay trực thăng tới vị trí máy bay gặp nạn. Tuy chưa rõ con số thương vong song nhiều khả năng tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng bởi theo nhiều nguồn tin máy bay đâm vào núi và nổ tung.

Theo BBC, hãng PIA bị đánh giá là có vấn đề về an toàn bay. Năm 2006, một chiếc máy bay của hãng này đã rơi khiến 44 người thiệt mạng. Từ năm 2007, Liên minh Châu Âu (EU) đã cấm các chuyến bay của PIA.

Phản lực chiến đấu của Mỹ rơi ở phía tây Nhật Bản

Cùng ngày (7.12), một chiếc phản lực chiến đấu F/A-18 của quân đội Mỹ đã rơi xuống Thái Bình Dương vùng ngoài khơi phía tây Nhật Bản, hiện vẫn chưa rõ tình trạng của phi công, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Chiếc phản lực đang bay cùng một máy bay chiến đấu trong khu vực huấn luyện của quân đội Mỹ thì bị rơi xuống biển ở vị trí cách thành phố Kochi khoảng 130km về phía nam.

Được biết, các phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay và Cảnh sát Biển Nhật Bản đã gửi một tàu tuần tra đến giải cứu.

Uyên Nhi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/may-bay-cho-khach-pakistan-roi-phan-luc-chien-dau-cua-my-mat-tich-618336.bld