Máy bay Mỹ hư hại khi hạ cánh trên tàu sân bay ở Biển Đông

Giới chức Mỹ đang điều tra vụ phi cơ EA-18G Growler của hải quân bị hư hại trong quá trình hạ cánh xuống tàu sân bay John C.Stennis hoạt động ở Biển Đông.

Trang Military ngày 1/6 cho biết máy bay thuộc nhóm phi đội tác chiến điện tử 133 trên tàu sân bay Stennis. Phát ngôn viên Lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương Jeannie Groeneveld nói sự cố xảy ra khi nó cố gắng hạ cánh trở lại tàu Stennis vào cuối tuần qua.

Trong quá trình hạ cánh, chiếc EA-18G Growler bị vướng vào cáp hãm trên tàu Stennis trong khi nó vẫn chưa đáp hẳn. Điều này khiến mũi máy bay bị hư hại, trong khi một số vật thể ở bên ngoài tàu sân bay bị động cơ máy bay bước vào.

Máy bay EA-18G Growler

. Ảnh: Military

Các chuyên viên đang đánh giá mức độ thiệt hại, nhưng phi cơ không thể tiếp tục bay sau vụ việc. "Trong vài ngày tới, phi đội sẽ quyết định máy bay có thể sửa chữa để hoạt động tiếp hay họ cần máy bay mới", người phát ngôn cho biết.

Trung tâm an toàn hải quân đánh giá mức độ thiệt hại là hạng A, tức phi cơ trị giá 68 triệu USD này bị hư hại ít nhất 2 triệu USD khi quy đổi ra chi phí.

Tuy nhiên, bà Groeneveld nói mức độ nghiêm trọng có thể giảm đáng kể sau khi hoàn tất giai đoạn đánh giá. "Không ai bị thương sau sự cố, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chính xác mức tổn thất".

Tàu sân bay Stennis đã hoạt động ở Biển Đông từ giữa tháng 4, trong bối cảnh khu vực này căng thẳng vì Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự, bồi lấp và xây dựng trái phép. Ngày 15/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã thăm tàu Stennis nhằm nhấn mạnh Mỹ cam kết đóng góp duy trì ổn định trong khu vực.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/may-bay-my-hu-hai-khi-ha-canh-tren-tau-san-bay-o-bien-dong-post654345.html