Máy bay NATO lao sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Đại diện NATO cho hay họ không biết có ai đang ngồi bên trong chiếc máy bay Nga của Bộ trưởng Quốc Nga khi bị chiến đấu cơ F-16 lượn quanh.

Sự việc chiến đấu cơ F-16 của NATO tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga xảy ra trên bầu trời Baltic.

Máy bay tiêm kích F-16. Ảnh: AP.

Một quan chức của NATO hôm 21/6 cho biết là họ không hay biết có ai ngồi trong chiếc máy bay Nga nói trên.

Khi đó máy bay Nga chở Bộ trưởng Quốc phòng nước này bay qua vùng biển quốc tế ở Baltic để tới Kaliningrad. Chiếc máy bay F-16 của NATO đã nỗ lực tiếp cận máy bay của Nga.

Tuy nhiên một tiêm kích cơ của Nga đã xuất hiện giữa chiếc F-16 và máy bay chở Bộ trưởng. Tiêm kích của Nga đã chao cánh làm lộ các vũ khí mà nó mang theo. Sau đó máy bay F-16 bay đi.

Phía NATO đã gọi cách phản ứng của các phi công Nga và các chiếc tiêm kích hộ tống là “chuyên nghiệp và an toàn”.

Quan chức NATO giải thích: “Đầu ngày 21/6 NATO xác nhận phát hiện có 3 máy bay Nga, gồm hai tiêm kích cơ, bay qua biển Baltic. Do các máy bay này không thông báo và cũng không hồi đáp lại kiểm soát không lưu, các phi cơ tiêm kích của NATO đã được cho cất cánh để nhận diện, theo đúng quy trình tiêu chuẩn. NATO không có thông tin về những người bên trong khoang máy bay”./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo TASS

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/may-bay-nato-lao-sat-may-bay-cho-bo-truong-quoc-phong-nga-638568.vov