Máy bay ném bom Mỹ gầm rú đe dọa Triều Tiên

4 ngày sau vụ thử hạt nhân thứ năm cũng là vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, Mỹ đã có hành động đáp trả bằng màn phô diễn sức mạnh với hai chiếc máy bay ném bom chiến lược thiện chiến có sức mạnh đã được chứng thực trên chiến trường. Liệu hành động này của Mỹ có đủ sức răn đe và khiến một nước đầy thách thức như Triều Tiên khiếp sợ?

Ảnh minh họa

Hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B1-Lancer của Lực lượng Không quân Mỹ hôm qua (13/9) đã bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc, gần sát với Triều Tiên. Những chiếc B-1 sau đó đã được nối đuôi bởi một loạt chiến đấu cơ F-15 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ. Các chiến đấu cơ đã “dàn trận” bay rất thấp trên khu vực Căn cứ Không quân Osan, cách phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ khoảng 64km.

"Màn phô diễn ngày hôm nay là một ví dụ thêm nữa về năng lực quân sự toàn diện của chúng tôi với nguồn lực lớn của một liên minh mạnh có thể giúp cung cấp và củng cố khả năng răn đe mở rộng”, Tướng Vincent K. Brooks – Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết trong một tuyên bố.

"Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là bước leo thang nghiêm trọng và là mối đe dọa không thể chấp nhận được. Mỹ có cam kết không thể lay chuyển trong việc bảo vệ đồng minh trong khu vực và sẽ có những bước đi cần thiết để làm như vậy, trong đó có việc mở chiến dịch như chúng tôi vừa làm ngày hôm nay”, ông Brooks hôm qua nhấn mạnh, ám chỉ đến hoạt động đưa hai chiếc máy bay ném bom chiến lược đến gầm rú sát Triều Tiên.

B1-Lancer là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh cánh cụp cánh xòe do công ty Rockwell Mỹ nghiên cứu chế tạo từ những năm 70. Máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực, tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h, có khả năng mang tên lửa hành trình và tên lửa tấn công tầm ngắn. B1-B là dòng máy bay được cải tiến từ B1. Không quân Mỹ nhận định B1-B là máy bay ném bom chiến lược ưu việt về nhiều mặt như tốc độ, hành trình bay, và tải trọng bay cũng như khả năng ném bom tầm thấp chớp nhoáng.

B-1B có thể bay trên độ cao gần 6km với khoang bom chứa 35 tấn vũ khí để chờ đợi mệnh lệnh từ các đơn vị mặt đất. Nhờ mang được lượng vũ khí lớn, B-1B trở thành phương tiện không thể thay thế trong các hoạt động chiến sự quy mô lớn.

Liệu sự hiện diện của những chiếc máy bay ném bom B-1B của Mỹ có khiến Triều Tiên sợ hãi? Giới phân tích tin rằng, Bình Nhưỡng sẽ chẳng sợ hãi hay bị nhụt chí vì hành động này của Mỹ. Chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un ngày càng tỏ ra thách thức, bạo gan, không nể nang bất kỳ nước nào, kể cả siêu cường Mỹ hay đồng minh lớn nhất là Trung Quốc.

Kiệt Linh(tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/cong-nghe-quan-su/201609/may-bay-nem-bom-my-gam-ru-de-doa-trieu-tien-541555/