Máy bay quân sự Mỹ rơi, 5 người mất tích

Giới chức Trường bay quân sự Wheeler, gần Honolulu báo cáo rằng họ đã mất liên lạc với các thành viên trên chiếc trực thăng UH-60 “Diều hâu đen” vào khoảng 22h ngày 15-8 (giờ địa phương).

Trực thăng Diều hâu đen của quân đội Mỹ.

Sau đó khoảng 90 phút, đội phản ứng đã tìm được những mảnh vỡ của trực thăng cách khu vực Kaena Point, Oahu 3,2km về phía Tây. Một máy bay, hai trực thăng và nhiều thuyền đã được điều đến vùng biển nơi máy bay gặp nạn để tìm kiếm những người mất tích.

Giới chức quân đội cho biết, hai phi đội đang thực hiện cuộc tập trận chung giữa khu vực Kaena Point và trường bay Dillingham của Oahu trong thời gian mất tín hiệu liên lạc.

Theo người phụ trách công vụ của Sư đoàn Bộ Binh 25 của quân đội Luter Curtis Kellogg, việc tập luyện ngoài khơi vào ban đêm là hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Ông cũng cho biết cuộc tìm kiếm đã được tiến hành ngay lập tức sau khi một chiếc trực thăng mất tầm nhìn và tín hiệu hình ảnh với trực thăng còn lại.

Trực thăng UH-60 “Diều hâu đen” là một chiếc trực thăng đa dụng với 4 cánh quạt và 2 động cơ, được hãng Sikorsky Aircraft sản xuất cho quân đội vào những năm 1970.

Phương Linh Theo Telegraph

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/875646/may-bay-quan-su-my-roi-5-nguoi-mat-tich