Máy bay rơi ở Indonesia: Toàn cảnh vụ tai nạn

Chiếc máy bay M28 Skytruck của Indonesia, chở 13 người đã mất lên lạc. Sau đó, nhiều mảnh vỡ máy bay cùng thi thể người dân đã được tìm thấy trên biển.

Chiếc máy bay M28 Slytruck đã cất cánh từ Pangkal Pinang trên đảo Bangka, Indonesia lúc 9h30 sáng ngày 3/12 (giờ địa phương) và mất liên lạc với đài không lưu khoảng 1,5 giờ đồng hồ sau khi cất cánh, theo tin tức trên báo An ninh thủ đô.

Thi thể các nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Bhayangkara, đảo Batam. Ảnh ANTĐ.

Chiếc M28 Slytruck gặp nạn khi đang trên đường tới đảo Riau, tỉnh Kepulauran Riau, phía Tây Indonesia và chở theo 13 người gồm 8 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Trước đó, chiều 3/12, ngư dân đảo Riau đã phát hiện ghế máy bay, hành lý và các thi thể trôi dạt vào bờ biển. Ông Bambang Soelistyo, quan chức Văn phòng tìm kiếm cứu hộ Indonesia xác nhận các thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và được chuyển tới Bệnh viện Bhayangkara, đảo Batam.

Theo người đứng đầu cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia vào hôm 4/12, những phần thi thể của các nạn nhân không còn nguyên vẹn, các thi thể với được sẽ được gửi về bệnh viện Bhayangkara tại Batam để xác định danh tính, theo báo Người đưa tin.

Cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia thông tin, hơn 300 binh sĩ và cảnh sát thuộc Văn phòng tìm kiếm cứu hộ địa phương và những người tình nguyện đã tham gia tìm kiếm. Hiện đội tìm kiếm cứu nạn bao gồm lực lượng hải quân, hải cảnh, văn phòng hải quan Indonesia cùng máy bay của Singapore và đội thợ lặn đang tìm kiếm trong khu vực rộng 518 km2.

Các thảm họa hàng không đã liên tiếp diễn ra tại Indonesia thời gian vừa qua. Tuần trước, một trực thăng quân sự Indonesia đã rơi xuống đảo Borneo khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trong tháng 11, một máy bay vận tải Indonesia rơi ở vùng Papua, khiến 4 người thiệt mạng.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo An ninh thủ đô, Người đưa tin)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/may-bay-roi-o-indonesia-toan-canh-vu-tai-nan-d86890.html