Máy xúc đục bậc lên xuống trụ sở UBND phường chiếm vỉa hè Thủ đô

Bậc lên xuống của trụ sở phường Quốc Tử Giám (Đống Đa) chiếm dụng vỉa hè cũng bị phá bỏ trong ngày thứ hai Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bậc lên xuống của UBND phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) chiếm dụng vỉa hè bị phá bỏ trong sáng nay (11/3). Đây là ngày thứ hai lực lượng chức năng nhiều quận, huyện ở Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ, xử phạt các hạng mục vi phạm trên lòng đường, vỉa hè.

Một lãnh đạo của quận có mặt tại hiện trường cho biết, trụ sở UBND phường Quốc Tử Giám nằm trên đường Tôn Đức Thắng có bậc lên xuống vi phạm, chiếm dụng vỉa hè. Chúng tôi cương quyết xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ

Bậc lên xuống của trụ sở UNBN phường lấn chiếm vỉa hè được phá bỏ bởi máy xúc gắn mũi khoan lớn

Việc đi lại của những cán bộ làm việc trong trụ sở có chút khó khăn khi bậc lên xuống bị phá bỏ hoàn toàn

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (11/3), lực lượng chức năng quận Đống Đa điều 2 máy xúc gắn mũi khoan lớn đi dọc hai bên tuyến đường Tôn Đức Thắng, đục bỏ các hạng mục vi phạm vỉa hè, lòng đường

Những bồn xây quanh gốc cây dọc tuyến phố bị đục bỏ hoàn toàn, trả lại phần vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ

Lực lượng chức năng mang theo cả bản đồ để đối chiếu, nếu hạng mục nào của nhà dân vi phạm cương quyết dỡ bỏ

Tiếng mũi khoan vang lớn khi phá dỡ các bậc lên xuống của các hộ dân kinh doanh chiếm vỉa hè, khiến nhiều người đi đường đi qua ngó xem

Theo ghi nhận, tuyến phố Tôn Đức Thắng phải có đến 90% nhà dân, các hộ kinh doanh vi phạm vỉa hè

Người dân gặp đôi chút khó khăn khi đi vào nhà

Hầu hết người dân đều chấp hành chủ trương của thành phố

Cầu sắt, cầu bằng bê tông nối giữa lòng đường và vỉa hè để thuận tiện cho xe lên xuống cũng bị tháo dỡ

Sau khi dùng máy xúc có mũi khoan lớn đục dỡ, lực lượng chức năng mang theo máy khoan để khoan những phần máy xúc không khoan được

Nhiều công nhân tham gia vận chuyển các phế liệu đã được đục bỏ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/may-xuc-duc-bac-len-xuong-tru-so-ubnd-phuong-chiem-via-he-thu-do-752281.html